Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Niềm vui của ông Hồ Sỹ Chửng sau 30 năm đi đòi công lý

Trần Quý

Thứ bảy, 20/11/2021 - 06:36

(Thanh tra) - Sau gần 30 năm “đội đơn” đi tìm công lý, thương binh hạng 4/4 Hồ Sỹ Chửng, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã được UBND huyện Thạch Hà trả lại 36.560,61m2 đất lâm nghiệp.

Chân dung thương binh hạng 4/4 Hồ Sỹ Chửng sau gần 30 năm “đội đơn” đi đòi công lý. Ảnh: TQ

Mặc dù chưa “tâm phục, khẩu phục” với kết quả giải quyết của các cấp chính quyền, nhưng khi được nhận lại 36.560,61m2 đất lâm nghiệp, ông và gia đình thể hiện rõ niềm vui.

Đứng trước thửa đất vừa được nhận lại, ông Chửng hồi ức về quãng thời gian gần 30 năm “đội đơn” đi đòi công lý. Ông Chửng cho biết, gia đình là một trong những hộ tiên phong di dân từ xã Đồng Môn lên xã Thạch Xuân xây dựng vùng kinh tế mới từ những năm 1963.

Năm 1967, ông là thanh niên xung phong.

Năm 1969 ông vào bộ đội, tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường và bị thương hạng 4/4.

Năm 1975, ông xuất ngũ về tham gia làm kinh tế.

Năm 1988, ông và gia đình tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng.

Ngày 14/5/1993, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 16/QĐ-UB giao cho gia đình ông Chửng quản lý 15ha diện tích đất lâm nghiệp (diện tích do gia đình khai hoang, phục hóa trồng rừng).

“Vụ việc khiếu nại, tố cáo diễn ra từ năm 1993, khi ngày 27/12/1993, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 167/QĐ-UB thu hồi Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 14/5/1993 của UBND huyện Thạch Hà để chia cho các hộ gia đình khác” - ông Chửng cho biết.

Cho rằng UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 167/QĐ-UB thu hồi Quyết định số 16/QĐ-UB là trái pháp luật, ông Chửng đã làm đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, do chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh giải quyết vụ việc không đúng luật, dẫn đến vụ việc kéo dài mà không đạt được kết quả, thậm chí, năm 1999, ông Chửng còn bị Tòa án nhân dân thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh)  kết án 6 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự nơi công cộng”.

“Do chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh giải quyết vụ việc không đúng luật, kéo dài, nên sau khi mãn hạn tù, tôi đã làm đơn tố cáo ra các cơ quan Trung ương” - ông Chửng cho biết.

Báo cáo số 1338/BC-TTCP ngày 9/8/2019 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: TQ

Ngày 9/8/2019, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Báo cáo số 1338 về việc báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Sỹ Chửng gửi Thủ tướng Chính phủ. Nội dung kiến nghị của TTCP đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thống nhất tại Văn bản số 11072/VPCP-V.I ngày 4/12/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo số 1338 đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền.

Với những sai phạm được chỉ ra trong Báo cáo số 1338, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các nội dung:

Kiểm tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất lâm nghiệp thuộc Khoảnh la - Tiểu khu 297, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có biện pháp xử lý, quản lý đất đai theo đúng quy định; đồng thời làm rõ nội dung tố cáo của ông Chửng về việc các cơ quan chức năng thực hiện sai quy định trong thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi đầu tư xây dựng đường 21 và đập Khe Xai. Trên cơ sở đó, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc quản lý đất đai tại xã Thạch Xuân.

Ông Hồ Sỹ Chửng lộ rõ niềm vui khi được UBND huyện Thạch Hà trả lại lại giai đình  36.560,61m2 đất lâm nghiệp. Ảnh: TQ

Xem xét, giải quyết lại khiếu nại của ông Hồ Sỹ Chửng về việc đòi các quyền lợi gắn với quyền sử dụng diện tích đất 15ha, có ranh giới xác định tại Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 14/5/1993 của UBND huyện Thạch Hà theo hướng:

Không công nhận quyền sử dụng đất (cùng các quyền lợi liên quan) của ông Hồ Sỹ Chửng theo diện tích và ranh giới xác định tại Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 14/5/1993 của UBND huyện Thạch Hà.

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của hộ ông Chửng, giao UBND huyện Thạch Hà rà soát quỹ đất, đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực Đập Tây và các tiêu chí về đất sản xuất lâm nghiệp để giao cho hộ ông Chửng; vận dụng các chính sách, quy định để xem xét hỗ trợ công chăm sóc bảo vệ rừng từ năm 1988 đến 1993 cho hộ ông Chửng theo hướng đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục vận động ông Chửng nhận lại số tiền 210.000 đồng lệ phí địa chính đã nộp (có tính lãi suất ngân hàng theo quy định).

Chỉ đạo làm rõ nội dung tố cáo cán bộ UBND xã Thạch Xuân, UBND huyện Thạch Hà đánh đập ông Chửng, bắt trói và tạm giam hai con của ông (ngày 3/8/2011 và ngày 6/6/2014) khi gia đình ngăn cản triển khai thi công đập Khe Xai và đường 21, để trả lời ông Chửng theo đúng quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Thương binh hạng 4/4 Hồ Sỹ Chửng vẫn cần mẫn trên thửa đất của mình. Ảnh: TQ

Chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà khẩn trương xem xét, giải quyết khiếu nại về việc giao đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ; tố cáo Công an huyện Thạch Hà không giải quyết việc ông Chửng bị ông Nguyễn Văn Biểu (người cùng xã) trói, đánh năm 1995; chuyển nội dung tố cáo ông Dương Anh Trúc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Xuân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực.

“Báo cáo số 1338 của TTCP rõ ràng là vậy, thế nhưng, sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay, các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh mới giải quyết được phần “ngọn”; mới giao cho gia đình tôi được là 55.681,41m2, trong đó, diện tích giao thêm (trả lại) 36.560,61m2, diện tích tôi đang sử dụng 19.120,8m2 và mới trả cho gia đình tôi số tiền trên 99,6 triệu đồng tiền chăm sóc, bảo vệ cây lâm nghiệp. Còn các nội dung giải quyết khiếu nại, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm vẫn chưa thực hiện”, ông Chửng cho biết.

Ông Chửng đang cải tạo diện tích đất được giao để trồng cây. Ảnh: TQ

“Nếu TTCP không vào cuộc thì chắc gia đình tôi không bao giờ đòi được 36.560,61m2 đất lâm nghiệp. Để công bằng trước pháp luật, tôi kính đề nghị TTCP cần kiểm tra, giám sát việc thực hiện Báo cáo số 1338 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Thạch Hà, vì đến nay, nhiều nội dung chưa được thực hiện”, ông Chửng nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm