Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ Trần Khắc Tâm chia sẻ: “Tôi luôn ghi nhớ lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều giai đoạn cách mạng, nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên cơ sở không ngừng phát triển và hoàn thiện lý luận, tổ chức thực hiện về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
Sau 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã vượt qua sự đau thương của chiến tranh, vượt lên muôn trùng khó khăn để khẳng định vị thế của mình. Đó là nhờ tinh thần đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo ông Tâm, khi ý Đảng hợp với lòng dân, Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Là một điểm đến, là đối tác thân thiện của rất nhiều các quốc gia trên thế giới và luôn đánh giá cao chúng ta vì tinh thần tự lực, tự cường.
Ông nói: “Tôi từng là Đại biểu Quốc hội và hiện đang là Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ, được đi tiếp xúc với rất nhiều cử tri. Tại các buổi tiếp xúc đó, các cử tri luôn tin tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng và tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những việc Đảng, Nhà nước đã và đang làm, cử tri càng tin tưởng hơn về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, một Việt Nam hùng cường trong tương lai không xa”.
Là một cử tri cũng là một luật sư, ông Nguyễn Quang Tâm, Công ty Luật Phúc Quang cho biết: “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là việc không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Rất nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, rất nhiều quan chức cấp cao đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Thậm chí, có nhiều cá nhân “hạ cánh không an toàn” vì phải chịu hậu quả trước đây họ gây ra”.
Ông Tâm bày tỏ tin tưởng, đồng thời đánh giá cao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là việc Bộ Chính trị và Trung ương vừa qua đều nhất trí gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí. Trong đó, trọng tâm là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã cho thấy quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước, không có điểm dừng, không có ngoại lệ, kiên quyết, hợp lòng dân, ích nước, lợi nhà.
"Thời gian qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng đã nhận được sự đồng lòng của cử tri, quần chúng Nhân dân. Thể hiện Đảng, Nhà nước đã “nói đi đôi với làm”, các cơ quan chức năng không chỉ xử lý kịp thời, nghiêm minh người vi phạm mà còn thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước", ông Tâm nhấn mạnh.
Cử tri Vũ Thị Thìn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3, thành phố Hà Nội cho rằng, trong công cuộc xây dựng và phát triển, Nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Bởi, Đảng ta luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh - xã hội, chăm sóc người có công, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Bà Thìn nhấn mạnh: “Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là một yếu tố then chốt, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục”.
Theo bà Thìn, niềm tin này tạo động lực, khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân, bao gồm cả học sinh, giáo viên và phụ huynh vào quá trình xây dựng và phát triển nền giáo dục. Khi có niềm tin, người dân sẽ chủ động, tự giác hơn trong việc học tập, rèn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
“Bản thân tôi luôn ý thức được rằng, việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, về những thành tựu của công cuộc đổi mới, về mục tiêu, lý tưởng của Chủ nghĩa xã hội, góp phần để Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, bà Thìn chia sẻ.
Cũng theo bà, việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đào tạo học sinh có đạo đức, kiến thức, và lòng yêu nước, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng là một cách để Trường THCS Tây Mỗ 3 thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc.
Cử tri Nguyễn Đức Mạnh, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội bày tỏ: “Tôi luôn tin tưởng vào công tác lãnh đạo của Đảng. Càng trong những lúc khó khăn, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được thể hiện rõ nét”.
Anh Mạnh nhận định, Đảng không chỉ là người dẫn dắt, định hướng mà còn là chỗ dựa tinh thần, là động lực thúc đẩy toàn dân vượt qua gian nan, thử thách. Đặc biệt, trong thời gian qua, Nhân dân cả nước đánh giá rất cao chủ trương chuyển đổi số và Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ Chính trị.
Có thể nói, Đảng ta đã thể hiện rõ quyết tâm lãnh đạo và định hướng đúng đắn về khoa học và công nghệ. Đó là việc coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình phát triển đất nước.
“Tôi tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Đảng sẽ đưa công nghệ số trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và tăng cường tính minh bạch trong quản trị bộ máy”, anh Mạnh bày tỏ.
Anh cho rằng, sự tin tưởng này cũng xuất phát từ những kết quả thực tiễn bước đầu của các chương trình chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm thủ tục hành chính, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho mọi tầng lớp trong xã hội.
"Hiện nay, với chỉ một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể tích hợp được rất nhiều hồ sơ, giấy tờ, tiếp cận được hành chính công như đặt lịch làm việc, phản ánh thông tin qua công nghệ. Từ những điều này, có thể cảm nhận được đây là một Chính phủ số, một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm”, anh Mạnh phấn khởi cho biết thêm.
Cử tri Nguyễn Thị Thu Hà, cư dân Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Là một người dân Việt Nam mang dòng máu Lạc Hồng, tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, đồng thời từng bước xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Thực tiễn hơn 90 năm qua đã chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, phù hợp với khát vọng của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.
Chị Hà cho rằng, nền kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được củng cố, người dân được sống trong hòa bình.
Nhân dân tin tưởng rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng lựa chọn là con đường hoàn toàn đúng đắn để xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Niềm tin ấy không chỉ bắt nguồn từ những kết quả cụ thể, mà còn từ sự gần gũi, lắng nghe và quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, niềm tin của Nhân dân càng trở thành động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Cử tri Bùi Thị Vui, Tổ phó Tổ Đảng, thành viên Tổ Dân vận, thành viên Ban Công tác Mặt trận của Tổ dân phố số 9, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội cho rằng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và đang ngày càng phát triển, khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế.
Có thể thấy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố qua những quyết sách đúng đắn, quyết liệt và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh - xã hội và xây dựng một bộ máy lãnh đạo minh bạch, vì dân.
Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử, truyền thống đầy tự hào của Đảng để càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo và đảng viên hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc.
Chị Vui nói: “Tôi đặc biệt ấn tượng với những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi đảng viên chính là biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và ý chí đoàn kết của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình”.
Theo chị Vui, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, mà còn là sự tất yếu nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, vì sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
"Tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với thế hệ trẻ. Những nghị quyết, chương trình hành động cụ thể như Chiến lược phát triển thanh niên, Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hay các chính sách ưu đãi về giáo dục và đào tạo nghề đều hướng đến việc tạo cơ hội để thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chị Vui cho biết thêm.
Đảng ta cũng đang làm tốt công tác dân vận, lắng nghe ý kiến của người dân, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, chị Vui chia sẻ.
Cử tri Bùi Văn Thỉnh, thành phố Hà Nội tâm sự: “Tôi luôn đồng tình và đánh giá cao việc sắp xếp, tinh gọn các bộ, ngành địa phương. Đây là bước đi cần thiết, không chỉ nhằm mục tiêu cải cách hành chính mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương”.
Theo anh Thỉnh, “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh gọn bộ máy là quyết định đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mang tính chiến lược không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy hành chính mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
Các bộ, ngành sáp nhập sẽ tránh được sự chồng chéo trong quản lý, điều hành. Còn các tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập sẽ phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của mình, có không gian rộng hơn để phát triển một cách toàn diện. Nhiều địa phương không có biển nhưng sau sáp nhập sẽ phát triển được kinh tế biển, du lịch biển.
Anh Thỉnh tin tưởng rằng, khi bộ máy hành chính được tinh gọn hơn, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Các chính sách sẽ được phát triển nhanh chóng, mang lại lợi ích lớn hơn cho Nhân dân. Và, các cán bộ cũng sẽ phải thay đổi mình để đáp ứng được yêu cầu của công việc, phụng sự Nhân dân được tốt hơn.
"Tôi mong muốn, trong quá trình thực hiện các cơ quan chức năng sẽ đảm bảo quyền lợi của người dân, tránh gây xáo trộn lớn trong đời sống và công việc. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới, chỉ khi các công tác quản lý được thực hiện một cách hiệu năng, hiệu suất và hiệu quả thì đất nước mới có thể vươn mình được”, anh Thỉnh bày tỏ kỳ vọng.