Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân và chuyên gia nói gì về Dự thảo Hà Nội cho thuê vỉa hè phát triển kinh tế đêm?

Trần Quý

Thứ tư, 27/05/2026 - 13:58

(Thanh tra) - Dự thảo nghị quyết về việc thí điểm cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh và phát triển kinh tế đêm do Sở Xây dựng Hà Nội soạn thảo đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân.

Nhiều tuyến hè trên phường Hoàn Kiếm đang được trưng dụng làm bãi trông giữ xe máy. Ảnh: Trần Quý

Nới về Dự thảo Hà Nội cho thuê một phần vỉa hè phát triển kinh tế đêm, Ông Đặng Thành Long, Chuyên viên Phòng Tài chính - Đầu tư Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Dự thảo đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử TP Hà Nội và Công Thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Nội để lấy ý kiến góp ý.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã có Văn bản xin ý kiến tham vấn của các Cơ quan Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gửi Văn bản lấy ý kiến của 51/126 xã, phường và các sở, ngành liên quan.

“Hiện Sở Xây dựng đang tổng hợp ý kiến đóng góp cho Dự thảo, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trình Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết trong thời gian tới”, ông Long cho biết.

Chiều rộng vỉa hè (tính theo một bên) từ 3m trở lên mới được thí điểm cho thuê. Ảnh: Trần Quý

Dự thảo đưa ra 7 tiêu chí tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm, cụ thể:

-Tuyến phố không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.

-Không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông tại tuyến phố.

-Có chiều rộng vỉa hè (tính theo một bên) từ 3m trở lên. Đồng thời, đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

-Kết cấu vỉa hè đảm bảo ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt.

-Có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

-Có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm.

-Được UBND Thành phố quyết định cho phép thực hiện thí điểm.

Người dân vẫn lo ngại khi các hộ được thuê vỉa hè lại làm hạn chế không gian đi bộ tại phố Quang Trung, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Trần Quý

Theo nội dung dự thảo nghị quyết, Hà Nội sẽ chia ra ba giai đoạn để thực hiện nội dung trên, cụ thể:

Giai đoạn 1: tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.

Giai đoạn 2: tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực vành đai 1.

Giai đoạn 3: tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực vành đai 3.

Về mức phí thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm được xác định theo nghị quyết số 06/2020 của HĐND TP Hà Nội (từ 20.000đ - 45.000đ/m2/tháng tùy theo khu vực).

Chia sẻ với PV về tiêu chí “có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm”, ông Đặng Thành Long cho rằng, tỷ lệ đồng thuận cao không chỉ là điều kiện cần để đảm bảo tính khả thi của đề án, mà còn là bước đi văn minh trong quản trị đô thị, giúp hạn chế tối đa các xung đột lợi ích phát sinh khi triển khai thực hiện.

Một điểm trông xe trên vỉa hè tại phố Quang Trung, phường Cửa Nam. Ảnh: Trần Quý

Ghi nhận từ một số người dân, các hộ kinh doanh và chuyên gia đô thị tại Thủ đô cho thấy, tâm lý dư luận khá đa chiều.

Nhóm hộ kinh doanh đồng tình nhưng mong muốn minh bạch. Đa số các cá nhân, hộ gia đình đang có mặt bằng hoặc bám vỉa hè mưu sinh tỏ ra rất phấn khởi trước thông tin này.

Người dân cho rằng kinh tế vỉa hè vốn là "đặc sản" và nguồn thu nhập chính của rất nhiều gia đình Hà Nội. Việc cho thuê theo diện tích (với mức phí đề xuất cao nhất khoảng 45.000 đồng/m²/tháng) giúp họ yên tâm buôn bán hợp pháp, không còn phải lo cảnh "co cụm" trốn tránh hay bị phạt mỗi khi lực lượng chức năng ra quân siết chặt trật tự đô thị.

Chị Dương Thị Hoài Ngọc, một hộ kinh doanh chia sẻ: “Gia đình tôi bán đồ ăn đêm ở phố Hàng Bông, phường Cửa Nam, Hà Nội hơn hai chục năm nay. Thực sự, người bán hàng nhỏ lẻ chỉ mong có chỗ làm ăn ổn định. Nếu được thuê chính thức, đóng phí rõ ràng thì chúng tôi sẵn sàng chấp hành. Mức thuê 45.000 đồng/m²/tháng như dự thảo đưa ra không quá áp lực nếu đổi lại được buôn bán ổn định”.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ e ngại về việc phân chia diện tích. Họ mong muốn quy trình đăng ký thuê phải công bằng, minh bạch, tránh tình trạng "xin - cho" hoặc vỉa hè bị thâu tóm bởi các chủ nhà lớn, đẩy người lao động nghèo, bán hàng rong vào thế khó.

“Mức thuê dự kiến thành phố đưa ra với nhiều hộ kinh doanh nhỏ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng điều người dân cần là cơ chế công bằng. Nếu lại xảy ra tình trạng xin - cho, hoặc người có tiền thuê hết chỗ đẹp thì những người bán hàng nhỏ lẻ như chúng tôi rất khó mưu sinh”, anh Trần Văn Dũng, bán đồ ăn đêm tại khu vực phường Hoàn Kiếm chia sẻ.

Người dân cũng muốn được thuê vỉa hè để kinh doanh ổn định. Ảnh: PV

Ngược lại với các hộ kinh doanh, người dân thường xuyên di chuyển công cộng hoặc sinh sống tại các khu vực trung tâm lại bày tỏ sự lo lắng.

Nhiều ý kiến sợ rằng khi có giấy phép thuê, các cửa hàng sẽ càng "bành trướng", bày biện thêm bàn ghế, biển hiệu vượt quá phạm vi cho phép, biến không gian công cộng thành "đặc quyền" riêng.

Một số người dân cho rằng dù dự thảo có quy định vỉa hè phải rộng từ 3m trở lên và phải để lại tối thiểu 1,5m cho người đi bộ, nhưng thực tế việc giám sát sẽ rất khó khăn. Họ e ngại người đi bộ lại tiếp tục bị đẩy xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Đồ hoạ: Trần Quý

"Hộ kinh doanh sẽ càng có cớ để bày bừa vì cho rằng họ đã trả tiền thuê. Thực tế, lực lượng công an đang làm trật tự đường phố rất tốt. Thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện để xe máy, ô tô đúng quy định đã dần thành nề nếp. Bây giờ lại cho thuê vỉa hè kinh doanh buổi tối, càng khó giám sát quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, bà Bùi Phương Thảo, phường Hai Bà Trưng cho biết.

Cùng quan điểm, bà Vân Anh, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà cho rằng, việc thí điểm cho thuê vỉa hè tại Hà Nội cần triển khai theo lộ trình. Giai đoạn đầu nên ưu tiên các tuyến phố tập trung đông khách du lịch và đã hạn chế xe cộ vào dịp lễ, cuối tuần như ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, sau đó mới nhân rộng dần.

Bà Vân Anh, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà. Ảnh: NVCC

Do đặc thù đô thị có lượng xe máy lớn, thành phố bắt buộc phải quy hoạch trước các bãi đỗ xe quanh khu vực kinh doanh để vừa đảm bảo cảnh quan, tránh lộn xộn, vừa giữ không gian cho người đi bộ. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế tại các trung tâm du lịch, người dân được bán hàng trên vỉa hè theo giờ và không có xe cộ đỗ chiếm dụng. Đồng thời, chính quyền cần quy định rõ ràng, minh bạch các mặt hàng được phép kinh doanh trong nhà hoặc trên vỉa hè, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tranh chấp giữa các hộ mặt phố và hộ trong ngõ.

Các ý kiến cơ bản ủng hộ một giải pháp dung hòa giữa quản lý đô thị và sinh kế. Tuy nhiên, sự đồng thuận này đi kèm điều kiện: Chính quyền phải thực hiện đúng cam kết giám sát chặt chẽ, đảm bảo vỉa hè sau khi cho thuê vẫn phải ưu tiên lối đi cho người đi bộ và giữ được nét văn hóa phố phường vốn có.

Nhiều tuyến hè trên địa bàn phường Hoàn Kiếm đang được trưng dụng làm bãi trông xe. Ảnh: PV

Các chuyên gia quy hoạch và kinh tế đô thị đánh giá cao bước đi này của Hà Nội, coi đây là sự thay đổi tích cực từ tư duy "không quản được thì cấm" sang "quản trị linh hoạt". Tuy nhiên, họ cũng đưa ra một số khuyến cáo.

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng: Vỉa hè là tài sản công được đầu tư lớn để phục vụ số đông, không nên xem đây là nguồn lực kinh tế để khai thác nguồn thu. Việc cho thuê vỉa hè thực chất mang tính chất của một chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo mưu sinh, thay vì là một mô hình tạo ra kinh tế đô thị bền vững.

Việc lấy lý do "hỗ trợ người nghèo" để cho thuê vỉa hè dễ bị lợi dụng, dẫn đến tình trạng nhập nhèm. Thực tế, diện tích vỉa hè có nguy cơ bị chiếm dụng phần lớn làm bãi đỗ xe máy, ô tô cho nhóm lợi ích lớn hơn, đẩy người yếu thế vào thế thiệt thòi. Việc hợp thức hóa quyền sử dụng vỉa hè khi năng lực quản trị chưa đảm bảo sẽ khiến đô thị lộn xộn, mất không gian đi bộ và triệt tiêu các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông tĩnh.

Cả Hà Nội và TP. HCM đều từng thí điểm cho thuê hoặc quản lý vỉa hè (thậm chí dùng công nghệ) nhưng chưa từng công bố đánh giá rút kinh nghiệm một cách khoa học. Việc vội vàng đề xuất quy định mới dựa trên các tiêu chí phân vùng, diện tích mờ nhạt và lỏng lẻo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Bài toán vỉa hè cần được giải quyết bằng tổng thể các công cụ khoa học như thiết kế, quy hoạch và kinh tế đô thị, thay vì chỉ phân loại cắt mét vỉa hè. Để đảm bảo sinh kế cho người nghèo, thành phố nên khôi phục và phát triển hệ thống chợ dân sinh công cộng (tận dụng các không gian dôi dư sau sắp xếp hành chính) hoặc tổ chức các chợ thềm theo giờ, theo tuần một cách ngăn nắp, học hỏi mô hình khu ẩm thực (Food Court) thành công của các nước Đông Nam Á như Singapore.

TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng: Vỉa hè mang tính chất của một “hàng hóa công cộng” vô cùng đặc thù. Một mặt, nó phải bảo đảm quyền lợi chung của cộng đồng là không gian đi bộ và lưu thông an toàn. Mặt khác, không gian này lại gắn chặt với các hoạt động kinh tế, kế sinh nhai của người dân và phản chiếu chiều sâu văn hóa đô thị gắn với sự nhân văn, phong cách.

Việc tìm kiếm điểm cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, bảo tồn nét đẹp văn hóa và đảm bảo quyền lợi các bên là một bài toán rất phức tạp, dễ dẫn đến sự va đập, giằng co về mặt lợi ích nếu không có giải pháp thấu đáo.

TS. Võ Trí Thành cho rằng không nên áp dụng cơ chế quản lý cứng nhắc theo kiểu "dùng một chiếc giày để ép vừa cho mọi bàn chân". Thay vào đó, nút thắt nằm ở công tác quy hoạch: cần có sự minh bạch nhưng phải linh hoạt, dựa trên điều kiện thực địa của từng tuyến phố để điều chỉnh phù hợp về không gian, thời gian và vị trí.  

“Ngay cả khi chưa cho thuê, việc giữ trật tự vỉa hè đã rất khó khăn. Nếu hợp thức hóa một phần hoạt động kinh doanh trên vỉa hè mà thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, nguy cơ tái lấn chiếm là rất lớn. Tại các phường, lực lượng chức năng vừa qua đã nỗ lực lập lại kỷ cương vỉa hè. Nếu giờ cho thuê trở lại mà thiếu ranh giới quản lý rõ ràng, thành quả đó rất dễ bị đánh mất".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Đón 19 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

Thanh Hóa: Đón 19 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

(Thanh tra) - Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Không chỉ là lễ tri ân những người con đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, buổi lễ còn khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Lào được bồi đắp bằng máu xương qua nhiều thế hệ.

Văn Thanh

15:09 27/05/2026
Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa để “gỡ khó” và tạo đà cho giai đoạn phát triển mới

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa để “gỡ khó” và tạo đà cho giai đoạn phát triển mới

(Thanh tra) - Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX diễn ra ngày 27/5 đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tập trung vào điều chỉnh quy hoạch, phân bổ nguồn lực, an sinh xã hội và hoàn thiện cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những quyết sách được ban hành không chỉ tháo gỡ các “điểm nghẽn” thực tiễn mà còn mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn 2026-2031.

Văn Thanh

14:04 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm