Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/02/2017 - 18:57
(Thanh tra) - Dự án (D.A) đường Hồ Chí Minh (HCM) đoạn La Sơn - Túy Loan nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Đến nay, D.A vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; nhất là những kiến nghị của người dân chưa được giải quyết dứt điểm…
Đất sản xuất của người dân xã Hòa Bắc bị đất, đá công trình đường La Sơn - Túy Loan tràn lấp. Ảnh: N.P
Như Báo Thanh tra đã phản ánh việc chậm trễ về đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng phục vụ thi công; đến việc chưa xây dựng và bố trí kịp thời đất tái định cư (TĐC) cho hộ bị giải tỏa; rồi mới đây trong quá trình thi công công trình gây bồi lấp đất sản xuất của người dân không thể sản xuất được...
Theo thống kê mới nhất của UBND huyện Hòa Vang, diện tích đất bị ảnh hưởng trong phạm vi thi công D.A là 36.000m2 đất nông nghiệp và 600m2 mặt nước ao hồ nuôi trồng thủy sản của hàng chục hộ dân thuộc 2 thôn Nam Mỹ và Phò Nam (xã Hòa Bắc) không thể canh tác.
Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, nhất là khi gặp mưa lớn cuốn theo đất, đá từ công trường đường HCM đoạn Km 57 theo dòng khe Dâu, thôn Nam Mỹ đổ xuống ruộng đồng.
Từ cuối năm 2015, các đơn vị thi công đường La Sơn - Túy Loan đã để đất đá vùi lấp vào khu vực nhà cửa, đất đai sản xuất của người dân tại thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc) và nhiều đoạn thượng nguồn sông Cu Đê.
Đến giữa năm 2016, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị thi công đoạn La Sơn - Túy Loan phải khẩn trương tổ chức khôi phục lại dòng chảy sông Cu Đê, đảm bảo hành lang thoát lũ an toàn khi gặp mưa lớn.
Đầu tháng 11/2016, UBND TP tiếp tục chỉ đạo và giao các ngành chức năng tiến hành kiểm tra tình trạng đất nông nghiệp ở xã Hòa Bắc bị bồi lấp.
Qua kiểm tra, Sở Xây dựng đã có Công văn số 4103/SXD-QLQH về việc đất nông nghiệp không sản xuất được do thi công đường HCM, đề xuất chủ trương xử lý diện tích bị bồi lấp và được UBND TP chấp thuận.
Diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp được hỗ trợ 2 mùa vụ và hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi chênh lệch từ đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm. Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang chịu trách nhiệm xác định diện tích thửa đất cụ thể trong và ngoài vệt kẹp giữa đường ĐT 601 với đường HCM trình UBND TP phê duyệt.
UBND TP còn yêu cầu Ban Quản lý (BQL) D.A đường HCM có biện pháp khắc phục, khơi thông dòng chảy, không để tình trạng đất nông nghiệp ở Hòa Bắc bị bồi lấp thêm. Tiến hành cải tạo lại toàn bộ diện tích đất ruộng đã bị bồi lấp cho nhân dân trước thời điểm cuối năm 2016.
Trao đổi với chúng tôi, ông Thái Văn Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, cho đến cuối năm 2016, các hộ dân có diện tích ruộng đất nông nghiệp bị bồi lấp, mới chỉ nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại 1 vụ mùa với giá trị 3 ngàn đồng/m2 đất, còn toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, ao hồ bị bồi lấp, BQL đường HCM vẫn chưa chỉ đạo các đơn vị thi công cải tạo hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng cho người dân.
Theo ông Nam, nếu các đơn vị thi công chậm trễ trong việc cải tạo lại mặt bằng đất nông nghiệp đã bị bồi lấp, trong năm 2017 này, người dân bị mất ruộng sẽ không thể sản xuất được và đương nhiên đời sống của họ đang khó khăn, càng khó khăn hơn.
Do toàn bộ khu vực Khe Dâu, thôn Nam Mỹ bị đất đá bồi lấp toàn bộ dòng chảy tự nhiên, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã phải cắm biển cảnh báo “Khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét”. Người dân sinh sống trong khu vực trên bức xúc, nếu các đơn vị thi công không nạo vét khơi thông các dòng chảy như hiện nay, đến khi D.A đường La Sơn - Túy Loan hoàn thành, các đơn vị thi công rút đi thì chính quyền địa phương và người dân cũng bất lực để thiên tai, lũ ống hoành hành, vì không có kinh phí, thiết bị để khơi thông dòng chảy...
Không chỉ có đồng ruộng mà nhiều đoạn suối khe sông Cu Đê cũng bị bồi lấp ngăn dòng chảy. Ảnh: N.P
Vấn đề chậm trễ bố trí TĐC cho các hộ dân bị giải tỏa để nhường đất cho D.A, đã được người dân kiến nghị, báo chí phản ánh; nhưng tiến độ vẫn như “rùa bò”.
Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Hòa Bắc có 2 D.A tái định cư là Tà Lang - Giàn Bí và khu TĐC trung tâm xã Hòa Bắc để bố trí cho gần 150 hộ dân. Theo thông báo của UBND TP Đà Nẵng vào tháng 9/2016, BQL các D.A đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng tập trung lập các thủ tục để trong tháng 10/2016, khởi công xây dựng khu TĐC trung tâm xã Hòa Bắc và đến tháng 2/2017, phải có đất thực tế bố trí cho các hộ trong diện giải tỏa.
Đến tháng 11/2016, khởi công xây dựng khu TĐC Tà Lang - Giàn Bí và đến tháng 3/2017, phải có đất thực tế bố trí cho các hộ giải tỏa. Song, cho đến nay đã gần hết tháng 2/2017, việc xây dựng các khu TĐC vẫn chưa được khởi động và hoàn thành.
Ông Hồ Phú Sâm, Trưởng thôn Nam Yên (Hòa Bắc) bức xúc, cả thôn có hơn 40 chục hộ bị giải tỏa và gia đình ông cũng nằm trong diện đó. Từ giữa năm 2015 đến nay, nhiều gia đình cuộc sống sinh hoạt tạm bợ, “ăn nhờ, ở đậu” nhà bà con, chòm xóm. Người dân rất mong sớm có đất để TĐC ổn định đời sống, nhưng hầu như kiến nghị, phản ánh của họ chưa được giải quyết dứt điểm.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cây cà phê Arabica không chỉ giúp đồng bào vùng cao có thu nhập ổn định, mà còn góp phần định hình lại kinh tế nông thôn và được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “cây làm giàu”, góp phần đưa kinh tế - xã hội Sơn La phát triển ổn định.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đúng thời khắc 0h ngày 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ), bầu trời Hà Nội bừng sáng trong những màn pháo hoa rực rỡ, mở ra khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới. Từ trung tâm đến các phường, xã, những chùm sáng nhiều tầng, nhiều sắc độ liên tiếp vút cao, nở rộ rồi tan vào màn đêm, để lại trong lòng người dân niềm hân hoan khó tả.
Việt Hà
T. Minh
Hương Trà
Hương Trà
Nam Dũng
Việt Tùng
Nam Dũng
Lan Anh
NGUYỄN GIANG
Quang Dân
B.S
Việt Hà
Ngọc Bích
Nhóm PV
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang