Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 04/10/2025 - 15:50
(Thanh tra) - Cơn bão số 10 kèm theo hoàn lưu mạnh đã gây mưa lớn, ngập lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để lại hậu quả nặng nề về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đời sống của hàng vạn người dân. Nhiều xã, phường chìm trong biển nước, giao thông chia cắt, song tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đang được các cấp chính quyền triển khai quyết liệt nhằm sớm ổn định đời sống Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương, chia sẻ những mất mát với Nhân dân vùng lũ. Ảnh: Phạm Bằng
Bão số 10 để lại nhiều mất mát cho Nhân dân Nghệ An
Bão số 10 đã khiến 15 căn ở xã Bích Hào sập đổ hoàn toàn, hơn 2.530 nhà bị tốc mái, 550 nhà ngập sâu và 521 nhà bị cây đổ đè hư hỏng. Hệ thống trường học, trạm y tế, hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều xóm bị cô lập nhiều ngày do nước ngập sâu, việc tiếp cận cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền xã cho biết, đến nay thiệt hại vẫn chưa thể thống kê đầy đủ do tình hình còn phức tạp.
Cách đó không xa, xã Đại Đồng cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Toàn xã có 3.308 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, 2 hộ dân có nguy cơ sập nhà do sạt bờ kè; gần 280ha cây lâm nghiệp và hoa màu cùng 64,1ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Cơ sở hạ tầng gần như bị tàn phá: Trụ sở, trường học, trạm y tế, các công trình công cộng đều hư hỏng. Đập Phú Quang bị vỡ, uy hiếp an toàn khu dân cư. Tổng thiệt hại sơ bộ trên địa bàn xã ước tính hơn 163 tỷ đồng.

Nhiều đoàn công tác, cứu trợ, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 ở Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Tại xã Hoa Quân, bão và hoàn lưu đã gây thiệt hại ước khoảng 80 tỷ đồng. Toàn xã có 301 nhà dân, nhà văn hóa bị đổ, tốc mái, 167 nhà bị ngập sâu, hơn 9.500m² mái tôn bị tốc và 380m tường rào đổ sập. Các tuyến đường trục xã, liên thôn bị sạt lở nghiêm trọng; 8 trường học và 2 trạm y tế bị hư hỏng nặng; 22 cột điện hạ thế gãy đổ khiến nhiều khu vực mất điện kéo dài. Trụ sở UBND xã bị tốc mái 500m², hư hỏng tài liệu, trang thiết bị. Hơn 900ha cây trồng bị thiệt hại trên 70%, gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất.
Tình hình tại xã Xuân Lâm cũng không kém phần khó khăn khi 642 hộ có nhà bị hư hỏng, 15 trường học bị tốc mái, đổ tường rào, cây cối ngã đổ. Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn. 152 hộ chăn nuôi bị thiệt hại, trong đó có hộ mất trắng 1.200 con gà; 36ha ao hồ ngập nước, 18 cột điện bị đổ. Tổng thiệt hại toàn xã ước khoảng 47 tỷ đồng.
Trước thiệt hại nặng nề này, chính quyền các địa phương trên địa bàn Nghệ An đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, trong đó có dân quân, công an, đoàn viên thanh niên, để ứng cứu, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Các địa phương đang thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, tập trung thu dọn cây đổ, bùn đất, sửa chữa nhà cửa, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống và thuốc men cho các hộ bị cô lập. Các đơn vị điện lực, giao thông, y tế cũng đang nỗ lực khôi phục đường điện, sửa chữa công trình, khắc phục sạt lở để đảm bảo việc học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường.
Những ngày qua, tinh thần “tương thân tương ái” lan tỏa khắp các địa phương. Nhiều đoàn thiện nguyện, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và người dân trong và ngoài tỉnh đã hướng về vùng lũ, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người dân vùng bão.
Khắc phục hậu quả bão số 10 để ổn định cuộc sống người dân
Để nắm bắt, chia sẻ những khó khăn với đồng bào bị bão số 10 gây ra, trong ngày 4/10, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp kiểm tra các khu vực đang bị ngập sâu; gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân trên địa bàn các xã Xuân Lâm, Hoa Quân, Đại Đồng … đồng thời động viên người dân vượt qua khó khăn, cùng các lực lượng sớm khắc phục hậu quả để ổn định đời sống.
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng đã trao cho các xã Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Xuân Lâm mỗi xã 2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 gây ra.

Bão số 10 đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ cho nhiều địa phương. Ảnh: Phạm Bằng
Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo các địa phương khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cao nhất mọi nguồn lực, vật lực để triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra; ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân là trên hết, trước hết.
Nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình bị mất nhà, sập nhà, ngập nhà để người dân có chỗ ở, không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói, không để bất cứ một gia đình nào thiếu ăn, thiếu mặc sau bão số 10. Phải nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân và mọi hoạt động học tập, công tác, phục hồi sản xuất.
Đồng thời, huy động tất cả các lực lượng khắc phục nhanh thiệt hại tại các cơ sở hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục để đảm bảo cho học sinh nhanh chóng được đến trường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, thông tuyến giao thông, khôi phục hạ tầng điện, thông tin liên lạc để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và đời sống người dân sau bão số 10.
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương đánh giá, xác định chính xác thiệt hại sau bão số 10 gây ra. Từ đó, kiến nghị với tỉnh, Trung ương để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tiếp tục kêu gọi, vận động xã hội hoá để hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Qua cơn bão số 10, đúc rút được những kinh nghiệm trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương phải chủ động, quyết liệt thực hiện đúng phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời các xã trong khu vực phải hỗ trợ tích cực cho nhau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi