Theo dõi Báo Thanh tra trên
T. Minh
Thứ năm, 19/06/2025 - 18:55
(Thanh tra) - Ngày 19/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm và nhà dột nát trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
Để triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy Lào Cai đã phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng địa phương đôn đốc, bám nắm và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về tiến độ. Hằng tuần, phải báo cáo tiến độ cho Ban Chỉ đạo tỉnh và tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Lào Cai có số lượng phải triển khai xây dựng rất lớn, đứng thứ 3 cả nước. Ngoài việc đóng góp ủng hộ về kinh phí, các nhà thiện nguyện, các lực lượng, người dân đã đóng góp hơn 19.000 ngày công lao động để hỗ trợ các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Đặc biệt, sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình. Nhiều hộ đã đóng góp thêm từng bao xi-măng, từng ngày công góp phần xây dựng thêm tình làng nghĩa xóm.
Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10.707 hộ, đạt 100% kế hoạch; trong đó, xây mới 7.352 nhà và sửa chữa 3.355 nhà, với nguồn kinh phí đã thực hiện là hơn 1.087 tỷ đồng; tiến độ vượt sớm hơn 60 ngày so với thời gian Trung ương giao.
Các căn nhà được hỗ trợ xây dựng bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn 3 cứng, không sử dụng vật liệu tạm bợ, dễ hư hỏng, dễ cháy và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cũng như sử dụng.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khẳng định thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là kết quả của sự đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cấp, ngành và hơn hết là sự đồng hành, sẻ chia đầy trách nhiệm của toàn xã hội. Phong trào xóa nhà tạm đã thực sự lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Song kết quả đó mới chỉ là bước đầu, vẫn còn một số thách thức đặt ra trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cần phải giải quyết như cần tiếp tục quan tâm giải quyết tốt hơn vấn đề sinh kế, việc làm cho các hộ dân đã được hỗ trợ nhà ở, quan tâm đến việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm người dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thoát nghèo bền vững.
Cùng với đó, các địa phương phải chủ động, dám nghĩ, dám làm hỗ trợ nhà ở cho người có công; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, không để xảy ra việc chuyển nhượng đất đai, nhà ở đã được hỗ trợ; tiếp tục rà soát nhà tạm, nhà dột nát phát sinh thêm để chủ động nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm không người dân nào là không có nhà ở, hoặc ở trong ngôi nhà dột nát.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai" thời gian qua.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động thông suốt và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Từ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính đến chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính, địa phương đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác nội chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Văn Thanh
Thư Ký
Văn Thanh
Thư Ký
Bùi Bình - Thu Nhài
Thanh Lương
Thu Huyền
Văn Thanh
Thu Huyền
Kim Thành
Dương Anh
Thanh Lương
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế