Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ bảy, 22/11/2025 - 16:37
(Thanh tra) - Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.
Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu thăm, tặng quà động viên hộ dân vùng lũ. Ảnh: Thùy Dung
Ngày 22/11, Đoàn công tác số 02 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình và kết quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cùng tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kiểm tra tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác ứng phó trên địa bàn biên giới biển tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thùy Dung
Tại buổi làm việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại nghiêm trọng do mưa lớn từ ngày 18/11 với tổng lượng mưa 100–500 mm, gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất, chia cắt giao thông và mất điện nhiều khu vực. Toàn tỉnh có 5.698 hộ dân bị ngập, 17 người chết, 3 người bị thương và 10 người mất tích; nhiều phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng nặng.
Trước tình hình nguy cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã huy động 355 cán bộ, chiến sĩ, 11 xe ô tô, 7 ca nô cùng phương tiện của người dân để len lỏi vào các khu vực nguy hiểm, vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến những hộ dân đang cô lập.
Các đơn vị đã di dời 404 hộ/1.719 người đến nơi an toàn, tiếp nhận 21 hộ/142 người sơ tán tại các đồn biên phòng. Các nguồn hỗ trợ gồm 50 thùng lương khô, 3.000 bánh chưng, 250 thùng mì tôm, 1.500kg gạo và 4.500 chai nước uống được chuyển đến người dân.

Đoàn công tác trao đổi, nắm tình hình, thống nhất biện pháp chỉ đạo khắc phục. Ảnh: Thùy Dung
Để tiếp tục khắc phục hậu quả, lực lượng Biên phòng tăng cường vật tư gồm máy phát điện, cưa lốc, cuốc xẻng, áo phao, phao tròn, phao bè và dây thừng; đồng thời duy trì lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu hỗ trợ Nhân dân ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và hạn chế tối đa thiệt hại, nhấn mạnh tinh thần “thấy dân gặp nạn thì cứu ngay, không phân biệt nội địa hay biên giới”.
Trong chuyến công tác, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cùng đoàn đã đến phường Hòa Hiệp, xã Ô Loan thăm hỏi, động viên và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Tình ở thôn Phú Tân 1, mất chồng do lũ cuốn; gia đình anh Nguyễn Viết Trí, nhà ngập nặng, vợ chồng nuôi 5 con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiếu tướng cũng trao quà cho các tổ chốt Biên phòng tham gia cứu trợ, biểu dương tinh thần quả cảm và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ.
Trước đó, chiều 21/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu và đoàn công tác nắm tình hình và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: BĐBP
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo nhanh về diễn biến mưa lũ, mức độ ảnh hưởng cũng như những nỗ lực triển khai biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ Nhân dân tại các địa bàn chịu thiệt hại. Các đơn vị đã tổ chức lực lượng bám địa bàn, kịp thời ứng cứu, di chuyển người dân đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo phương tiện luôn sẵn sàng khi có yêu cầu.
Sau khi nghe báo cáo, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong phòng, chống thiên tai, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả; bổ sung vật chất, dự trữ sẵn sàng chiến đấu; bảo dưỡng trang thiết bị theo đúng phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp.


Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cùng đoàn công tác thăm, tặng quà một số dân ở tổ dân phố Phước Hạ, phường Nam Nha Trang. Ảnh: BĐBP
Ngay sau đó đoàn công tác đã đến xã Diên Điền để kiểm tra và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân tại khu vực ngập sâu. Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu biểu dương tinh thần trách nhiệm, vượt khó của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân.
Kết thúc chuyến công tác, đoàn đã thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng tại phường Nam Nha Trang, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, đồng thời động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi