Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ tư, 09/04/2025 - 21:01
(Thanh tra) - Ngày 9/4, tại tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng nhà tránh trú cộng đồng, công trình mang ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.
Lễ khởi công xây dựng nhà tránh trú cộng đồng tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: NH
Công trình nhà tránh trú không chỉ là nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, mà còn đóng vai trò như không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Bão Yagi – một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất trong vòng 70 năm qua – đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Riêng tại Cao Bằng, bão đã khiến 55 người thiệt mạng, gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 1.060 hộ gia đình rơi vào tình trạng không có nơi ở.
Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, công trình nhà tránh trú cộng đồng tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng là một phần trong khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nghiêm trọng bởi bão số 3 - Yagi và lũ lụt do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, với sự tài trợ quý báu từ Chính phủ Nhật Bản.
"Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao mô hình hỗ trợ từ quốc tế được triển khai bài bản, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hy vọng rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong thời gian tới", ông Sơn cho biết.
Tại Cao Bằng, đoàn công tác đã đến thăm xã Kim Cúc, địa phương được xếp vào loại khu vực đặc biệt khó khăn, nơi họ đã tận mắt chứng kiến tác động của trận bão Yagi năm 2024 đến cuộc sống của người dân.
Đoàn cũng chứng kiến các kết quả cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, vệ sinh, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ và trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef).
Tại các trường học ở địa phương, đoàn đã tham gia sự kiện vẽ tranh và các trò chơi truyền thống cùng với các học sinh tiểu học, với nội dung tập trung vào giảm thiểu rủi ro thiên tai và chống chịu khí hậu. Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm một phòng tư vấn tâm lý do Unicef hỗ trợ.
Tại Cao Bằng, IOM sử dụng nguồn viện trợ từ Chính phủ Nhật Bản để phát 1.100 thùng hàng (trị giá 1,7 tỷ đồng) cho 4.965 người tại 8 xã; và xây dựng 1 nhà tránh trú tại bản Chồi, xã Đình Phùng (trị giá 1,55 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành tháng 5, đảm bảo nơi trú tránh an toàn cho 150 người.
Trước đó chiều ngày 8/4, đoàn công tác của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và Unicef, IOM đã làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo đó tỉnh Cao Bằng nhận viện trợ khắc phục bão Yagi tổng trị giá 326.844,608 USD bằng hàng hóa và 2.127.348,07 USD tiền mặt từ các quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có từ IOM và Unicef.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với tổng kinh phí dự kiến hơn 574 tỷ đồng, TP Hà Nội hướng tới mục tiêu chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và nhóm yếu thế, đảm bảo mọi người dân Thủ đô đều có một cái Tết ấm áp.
Tuấn Kiệt
(Thanh tra) - Chiều ngày 15/12, tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp xây dựng kè chống sụt trượt tại Khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, với mục tiêu thần tốc hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Công trình không chỉ giải quyết hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng, mà còn thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đáp ứng nguyện vọng của 12 hộ dân, với sự tham gia xung kích của Lữ đoàn 384 Binh đoàn 12.
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Đông Hà
Đan Anh
Nam Dũng
Bảo San - Huy Trần
Tuấn Huy
T.Vân
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Tuấn Kiệt
Thu Huyền