Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Huy động hàng trăm người “cứu” đê biển bị sạt lở nghiêm trọng

Hải Yến

Thứ tư, 21/10/2020 - 16:55

(Thanh tra) - Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng người dân dầm mình trong mưa để vận chuyển bao tải cát, lưới sắt ứng cứu tuyến đê biển dài 40 mét bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ kéo dài.

Hàng trăm người được huy động để ứng cứu tuyến đê biển dài 40 mét bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Hải Yến

Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: Trận mưa lũ kéo dài mấy ngày qua, triều cường và  nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến đoạn kè biển (đê Tả Nghèn) đi qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài khoảng 45m, nguy cơ vỡ kè rất cao.

Tại hiện trường, toàn bộ mái kè đã bị sụt, sập hoàn toàn. Thân kè bị hở hàm ếch ở nhiều vị trí, trong đó có những đoạn sâu gần 2m. Các tấm bê tông mái kè bị sóng đánh vỡ, bong tróc khỏi bề mặt, nằm ngổn ngang. Các tấm liên kết bị vỡ khiến bờ kè có thể vỡ bất cứ lúc nào, trực tiếp đe dọa tính mạng và của cải của hàng trăm hộ dân thôn Yêm Điềm, Quang Trung, Hồng Thịnh xã Thịnh Lộc sống phía trong đê.

Sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Thịnh Lộc đã báo cáo lên cấp trên. Chính quyền huyện Lộc Hà cùng các phòng, ban đã tiến hành kiểm tra và khẩn trương chỉ đạo các biện pháp hộ đê.

Huyện đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân xã Thịnh Lộc nhanh chóng tập trung ứng cứu tuyến kè biển. Sau nhiều giờ khẩn trương, hàng trăm bao cát cùng lưới B40 được đắp chặn, tạm thời gia cố không để bị sạt lở kè, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Tuyến đê biển này có chiều dài 9km với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư.

Trong đó, gói kè biển dài hơn 400m đi qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc được xây dựng và đưa vào sử dụng đầu năm 2016, có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án kè biển này có thể chịu đựng cấp số cao nhất là bão cấp số 10. Tuy nhiên, mới đưa vào sử dụng được hơn 3 năm thì nhiều vị trí bắt đầu xuống cấp hư hỏng. Chính quyền địa phương đã phải gia cố tuyến kè bằng những rọ lưới đá.

Đặc biệt, tuyến đê này từng bị sạt lở nghiêm trọng hơn 200m, hiện vẫn đang được gia cố tạm thời. Vì vậy, sau đợt mưa lũ này, cơ quan chức năng cần có giải pháp triệt để nhằm sửa chữa bờ kè, không để tình trạng sún lún gây vỡ kè xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân sống trong khu vực.

Một số hình ảnh về cứu hộ đê tại thôn Yên Điền, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà:

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.  

Mai Lê

16:20 05/12/2025
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm