Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ tư, 09/07/2025 - 18:18
(Thanh tra) - Tính đến hết ngày 9/7, đã có hơn 50 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã La Phù (cũ), Hà Nội tự nguyện giao nộp khoảng 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm các loại (táo đỏ, xúc xích, lương khô...).
Hàng chục hộ kinh doanh ở La Phù giao nộp 25 tấn bánh kẹo để tiêu hủy. Ảnh: CAHN
Thời gian qua, các cơ quan truyền thông đã đăng nhiều tin, bài về việc người dân ở nhiều địa phương đổ số lượng lớn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, trong đó, có địa bàn xã La Phù.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 24 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và chính quyền xã La Phù xác minh, làm rõ thông tin.
Qua quá trình xác minh, Công an thành phố Hà Nội xác định, bãi rác ở đầu làng La Phù chủ yếu là rác thải sinh hoạt và rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh kẹo của làng nghề do người dân đổ.
Thực phẩm bị đổ tại bãi rác là các loại bánh, kẹo, hạt, hoa quả sấy, thạch… đã hết hạn sử dụng từ năm 2024, có cả hàng hóa in sản xuất tại Việt Nam và nước ngoài.
Trong đó, lực lượng chức năng đã xác định, hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Đức Phương do Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1967) làm chủ, đã có hành vi đổ thực phẩm do cơ sở sản xuất bị lỗi, hỏng ra bãi rác nêu trên.
Chính quyền xã La Phù đã hợp đồng với Công ty URENCO 10 (có chức năng xử lý rác thải công nghiệp và các loại rác thải thông thường) thu gom, vận chuyển, xử lý số rác thải nêu trên theo quy trình, quy định.

Người dân trên địa bàn xã La Phù, Hà Nội tự nguyện giao nộp khoảng 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm. Ảnh: CAHN
Trước đó, sáng 20/6, Công an thành phố đã làm việc tại địa điểm người dân đổ trộm thực phẩm, bánh kẹo như báo chí phản ánh (bãi rác sát đường tàu đầu làng La Phù); tuyến phố buôn bán, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm… tại xã La Phù; khảo sát thực tế tại 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn.
Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố cho biết, qua theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, vẫn xuất hiện tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc... gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, những hành vi vi phạm cần được giải quyết ngay, không được để tái diễn.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại xã La Phù chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; nói không với trốn thuế, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời, kêu gọi người dân tự giác giao nộp, tiêu hủy các hàng hóa, thực phẩm không bảo đảm điều kiện kinh doanh.
Sau buổi làm việc, Công an thành phố đã phối hợp với chính quyền xã La Phù thông báo, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tự nguyện giao nộp hàng hóa là bánh kẹo, thực phẩm các loại (táo đỏ, xúc xích, lương khô...) hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu tại trụ sở UBND xã La Phù (cũ).
Tính đến hết ngày 9/7 đã có hơn 50 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã La Phù tự nguyện giao nộp hàng hóa với số lượng khoảng 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm các loại (táo đỏ, xúc xích, lương khô...).
Chính quyền địa phương khuyến khích bà con tiếp tục tự nguyện giao nộp hàng hóa không đúng quy định để tiến hành tiêu hủy theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đặt con người ở trung tâm của chuyển đổi số, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa phong trào “Bình dân học vụ số” bằng những cách làm bài bản, đồng bộ, hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.
Hà Vân
Chu Tuấn
Trần Kiên
Hải Triều
Hồng Nhung
Hương Trà
Hải Lương
Thái Minh - Bảo San
T.Vân
Hoàng Hưng
Thái Minh
Nguyệt Huy
PV
Nhóm PV
Văn Thanh