Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đồng Nai: Nhiều giải pháp căn cơ trước các ổ dịch Covid-19 mới

Nguyên Dũng

Thứ năm, 22/07/2021 - 21:59

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là biến chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã có nhiều giải pháp căn cơ để phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.

Cơ quan chức năng phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ND

Nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng

Ngày 21/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã ghi nhận thêm 215 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là số ca nhiễm cao nhất kể từ trước đến nay trên địa bàn.

Trong số 215 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, TP Biên Hòa chiếm số lượng lớn nhất với 118 ca, chủ yếu thuộc các phường đang phong tỏa như Trảng Dài 15 ca, Bửu Long 15 ca, Hóa An 14 ca, Long Bình 12 ca, Hòa Bình 10 ca. Tại huyện Vĩnh Cửu có 64 ca chủ yếu liên quan đến Công ty Changshin, nhiều nhất là xã Thạnh Phú với 49 ca, còn lại ở thị trấn Vĩnh An, Tân Bình, Thiện Tân. Tại TP Long Khánh đã có 16 ca nhiễm Covid-19, chủ yếu liên quan đến chợ tiểu thương chợ Long Khánh. Huyện Trảng Bom có 9 ca, còn lại ở Thống Nhất, Nhơn Trạch, Định Quán…

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: ND

Tổng số ca nhiễm Covid-19 đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này tại tỉnh là 1.566 ca. Trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 768 ca, kế đến là huyện Vĩnh Cửu 245, huyện Nhơn Trạch 157, huyện Thống Nhất 147 ca.

Đặc biệt, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới liên quan đến ổ dịch tại Công ty Chang Shin. Các ca dương tính chủ yếu trong các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú, có thể không liên quan đến ổ dịch tại Công ty Chang Shin hoặc có thể là nguồn lây nhiễm vào công ty. Có những khu nhà trọ trên 50% người ở trọ bị nhiễm.

Trong khu công nghiệp, ghi nhận ổ dịch tại Công ty Globesst, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 với 16 ca dương tính, tuy nhiên tất cả làm trong bộ phận đóng sản phẩm chỉ có khoảng 30 người làm việc. Nhận định các ca nhiễm ở chợ Long Khánh có nguồn lây xuất phát từ tiểu thương đến từ ổ dịch huyện Cẩm Mỹ.

Điều đặc biệt là thông qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều ca mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đã phức tạp, khả năng dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát.

Nhiều giải pháp căn cơ phòng, chống dịch

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, Sở Y tế đã thực hiện nhiều giải pháp căn cơ, đề xuất tổ chức lấy mẫu diện rộng cho khoảng 80.000 người tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú và toàn bộ công nhân Công ty Chang Shin. Ở khu vực TP Biên Hòa và các địa phương có khu phong tỏa tập trung, các khu nhà trọ, chợ còn phát hiện nhiều ca dương tính, ngành Y tế sẽ tập trung truy vết nhanh theo phương châm “bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng” bằng phương pháp test nhanh mẫu gộp 3 hoặc 5 để phát hiện ca nghi dương tính, chuyển về khu vực cách ly tạm thời.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố trên địa bàn gồm TP Biên Hòa, TP Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom. Thời gian thực hiện từ 20/7 đến 23/8, sau đó báo cáo kết quả thực hiện thí điểm trước ngày 30/8.

Đối tượng thí điểm là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1), bao gồm người ở cùng nhà, trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những trường hợp cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính vào ngày thứ 7, có nguyện vọng sẽ được chuyển về cách ly tại nhà. Thời gian cách ly tại nhà 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng những người đã cách ly tập trung 7 ngày thì phải tiếp tục cách ly thêm 7 ngày. Sau đó, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch yêu cầu triển khai cách ly đúng đối tượng, đủ thời gian quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị cách ly tại nhà đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, xét nghiệm với phương châm “4 tại chỗ”.

Các y, bác sĩ cắt tóc vệ sinh cá nhân trước khi vào tuyến đầu chống dịch. Ảnh: ND

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường do biến thể Delta lây lan nhanh khi tiếp xúc gần qua môi trường không khí kín, trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Đồng Nai nói riêng và các đoàn thanh tra liên nghành của tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh một cách chặt chẽ.

Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và thanh tra đột xuất vào một số nội dung như công tác phòng, chống dịch và kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; công tác quản lý tài sản công y tế, công tác quản lý hóa chất, chế phẩm phục vụ phòng, chống dịch; công tác an toàn tiêm chủng vắc xin, quản lý giá, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, thuốc, vật tư hóa chất trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng thường xuyên theo dõi, truy cập diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh và cụ thể tại từng địa phương, đặc biệt là các vụ việc vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng, chống dịch để kịp thời hướng dẫn, tham mưu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra thì việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch Covid-19 cũng được Thanh tra tỉnh Đồng Nai được đẩy mạnh như việc tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; tuân thủ nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh… Từ đó góp phần cùng nghành Y tế và các cấp nghành liên quan quyết tâm chiến thắng đại dịch, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm