Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chuyển sang giai đoạn 4 tìm kiến nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Minh Khang

Thứ sáu, 27/11/2020 - 15:05

Dù rất nỗ lực nhưng đến nay vẫn còn 11 người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ cứu nạn chỉ tìm thấy thêm một thi thể. Việc tìm kiếm các công nhân còn mất tích đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 4.

200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an, biên phòng cùng nhiều lực lượng khác đã được huy động để tổ chức tìm kiếm những người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 vạch ra phương án tìm kiếm theo các giai đoạn: giai đoạn 1 là khoanh vùng hiện trường, xác định hướng tuyến sạt lở, tổ chức tìm kiếm; giai đoạn 2 là mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền và giai đoạn 3 là tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông, tiến hành đắp đê quai, nắn dòng, phân thủy sau đó tìm kiếm ở dưới lòng sông.

Ở giai đoạn 3, sau hơn một tuần triển khai đắp đập, nắn dòng Rào Trăng, tổ chức tìm kiếm, các lực lượng đã tìm được 1 thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân tìm thấy lên 6 người, hiện còn 11 người vẫn đang mất tích.

Trung tá Phan Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước mắt do điều kiện thời tiết không ủng hộ vì vậy các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đề xuất với Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho phép các lực lượng tạm dừng để chuyển sang giai đoạn 4.

“Hiện tại mực nước của sông Rào Trăng là rất lớn, chỉ tính riêng tại hiện trường độ sâu trung bình khoảng 1,5 đến 2m, lưu tốc dòng chảy từ khoảng 30, 40 m3/1giây vì vậy mà giai đoạn 4 xác định phương án tìm kiếm từ hiện trường xuôi về hạ lưu đến ngã 3 Tam Dần với chiều dài khoảng 2,5km hiện rất khó khăn trong việc thi công để tìm kiếm...", Trung tá Thắng nói.

Theo Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, những ngày đầu tìm kiếm, do sạt lở đất nên tuyến đường bộ 71 không thể qua lại được, vì vậy phương án tiếp cận hiện trường bằng đường thủy được vạch ra. Tuy nhiên, phương án này cũng gặp nhiều khó khăn vì nước lũ dâng cao. Các lực lượng phải vượt hồ thủy điện Hương Điền đến Rào Trăng 4, rồi từ đây tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường thủy và đường bộ.

“Việc đi lại vô cùng khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã từng bước khảo sát các vị trí sạt lở, sử dụng máy ghi hình từ trên cao ghi nhận hiện trường, đánh giá tình hình để báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai biện pháp cứu hộ, cứu nạn thích hợp” - Thượng tá Lâu nói.

Ông Lê Văn Phùng (trú xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - bố của 1 công nhân còn mất tích) chia sẻ: “Tôi thấy các lực lượng quân đội, công an, biên phòng cũng như các lực lượng khác tìm kiếm rất tích cực, trách nhiệm. Dù chưa tìm thấy con trai nhưng bản thân tôi và gia đình tôi cũng rất hài lòng và tin tưởng quân đội cũng như các lực lượng khác sẽ cố gắng tìm kiếm để con chúng tôi trở về sớm nhất”.

Ở giai đoạn 3, lực lượng cứu hộ đã phát hiện được một số hiện vật như áo, quần, gối, chiếu, màn, phản, giường sắt cá nhân; trụ nhà, tường nhà, kèo nhà, sát thép xây dựng và một số phương tiện máy móc cơ giới...

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng quan điểm của tỉnh là tìm kiếm người dân còn mất tích như cứu người thân của mình.

“Mong thân nhân các nạn nhân mất tích thông cảm, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tìm kiếm; các đơn vị đã nỗ lực, tranh thủ từng giờ, từng phút để tìm kiếm từng vị trí cụ thể, các điểm nghi ngờ để tiến hành rà soát, đào bới, sớm tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại”, ông Nguyễn Văn Phương – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ đầu tư dự án ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm kiếm người bị mất tích; thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các Sở Công Thương, Xây dựng, TN&MT theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các công việc kiểm tra, giám định sự cố. Giao Sở Công Thương có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố vừa qua.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm