Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ năm, 02/10/2025 - 10:45
(Thanh tra) - Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 10 và mưa lũ gây ra, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện số 5646/CĐ-TM ngày 2/10, yêu cầu toàn quân tập trung mọi nguồn lực, tập trung khắc phục hậu quả, đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là không để người dân không có nhà ở, thiếu nước uống, lương thực, thực phẩm.
Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản, kê kích vật dụng, quyết tâm đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh: Quân khu 2
Bão số 10 và đợt mưa lũ sau bão đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, với thống kê sơ bộ tính đến ngày 1/10 cho thấy đã có 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa là vô cùng lớn khi ít nhất 154 nhà bị sập đổ, trôi và hơn 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại; hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập và thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ được ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trước tình hình khẩn cấp này, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký Công điện số 5646/CĐ-TM, gửi đến Tổng cục Chính trị, các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, cùng các Quân khu 1, 2, 3, 4, các Quân đoàn, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và nhiều đơn vị chuyên ngành khác, yêu cầu tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
Công điện của Bộ Tổng Tham mưu đặc biệt chú trọng đến việc khôi phục các công trình thiết yếu để người dân sớm ổn định cuộc sống và đưa ra thời hạn cụ thể. Theo đó, Bộ Tư lệnh các Quân khu 1, 2, 3, 4 được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng do do bão số 10 và mưa lũ gây ra.
Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị hư hỏng, với yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 5/10, nhằm không để học sinh thiếu trường, người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh.
Cùng với đó, các đơn vị phải khôi phục giao thông, bảo đảm sớm trở lại hoạt động bình thường, trục vớt tàu, thuyền bị chìm, đắm, khôi phục sản xuất và quan trọng nhất là bảo đảm hỗ trợ Nhân dân lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để người dân không có nhà ở, thiếu nước uống, lương thực, thực phẩm.
Bên cạnh đó, các lực lượng chuyên trách cũng nhận được chỉ đạo khẩn. Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 phải kiểm tra, sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp cận những vùng bị chia cắt khi có lệnh.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phải khẩn trương khôi phục ngay hệ thống viễn thông và các điều kiện cần thiết khác, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5/10. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động phương tiện khẩn trương tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai.
Bộ Tổng tham mưu cũng đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân và các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động giúp dân, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các đơn vị được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu để Bộ theo dõi, chỉ đạo.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ Nhân dân vượt vùng ngập nước. Ảnh: qdnd.vn
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu đã huy động lực lượng lớn, tích cực giúp các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 và mưa lũ gây ra. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong ngày 1/10, Quân khu 4 đã điều động gần 25.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 558 phương tiện các loại. Đơn vị này đã sửa chữa 2.445 nhà dân, dọn dẹp 155 trường học, 40 trạm y tế và công trình phụ trợ.
Quân khu 2 điều động 11.160 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó mưa lũ, sạt lở, tăng cường cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316, Sư đoàn 355 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và đã trao 2 tấn lương khô tặng Nhân dân vùng chịu thiệt hại nặng tại tỉnh Lào Cai.
Quân khu 1 điều động hơn 4.400 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực cùng dân quân, hỗ trợ di dời 386 hộ/1.544 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Quân khu 3 điều động gần 2.200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện giúp địa phương khắc phục sự cố đê kè, vệ sinh công sở, trường học tại tỉnh Ninh Bình.
Về phía biên phòng, Bộ đội Biên phòng đã điều động gần 700 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp hỗ trợ di dời 1.857 hộ/4.474 khẩu và tài sản trong vùng ngập lụt tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh đến nơi an toàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ