Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo San
Thứ năm, 18/06/2026 - 20:02
(Thanh tra) - Chiều nay, ngày 18/6/2026, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2026, thông tin về hàng loạt vấn đề dư luận quan tâm như cải cách tiền lương, rà soát biên chế cơ sở và đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Bảo San
Dấu ấn nổi bật trong xây dựng thể chế và cải cách hành chính
Chiều 18/6, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý II/2026 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho quý III/2026. Buổi họp báo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà – Người phát ngôn của Bộ Nội vụ chủ trì.
Báo cáo tại buổi họp, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái cho biết, trong quý II, Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng. Điển hình là việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; cùng với các Nghị quyết quan trọng về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành hàng loạt Nghị định, Quyết định và Chỉ thị quan trọng.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó gửi xin ý kiến các Bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tại Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, Bộ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025. Đây là thước đo quan trọng để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
Kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương và rà soát biên chế cơ sở
Vấn đề cải cách chính sách tiền lương và sắp xếp biên chế, đặc biệt là ở cấp cơ sở, đã trở thành một trong những chủ đề nóng được thảo luận sâu rộng tại buổi họp báo. Trong quý vừa qua, Bộ Nội vụ đã tập trung cao độ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái thông tin về kết quả nổi bật công tác quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III. Ảnh: Bảo San
Cùng với việc triển khai các chính sách tiền lương mới, Bộ Nội vụ nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc kiểm tra này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vướng mắc, sai sót trong quá trình áp dụng thang bảng lương mới, cũng như các chế độ phụ cấp đi kèm, đảm bảo sự công bằng và minh bạch.
Song song với đó, vấn đề rà soát biên chế cơ sở cũng được lãnh đạo Bộ đặc biệt lưu tâm. Hiện nay, thực trạng tại nhiều địa phương cho thấy có sự chênh lệch lớn về biên chế, trình độ năng lực của cán bộ và khối lượng công việc giữa các đơn vị xã, phường, thị trấn. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Bộ Nội vụ đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên quan đến cán bộ cấp cơ sở.
Việc rà soát, đánh giá lại biên chế sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, diện tích và tính chất đặc thù của từng địa bàn. Theo tinh thần "năm công tác nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở", Bộ sẽ tham mưu tăng cường toàn diện chất lượng nhân lực cho tuyến đầu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngày càng cao trong giai đoạn mới.
Về đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh
Liên quan đến đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung thêm 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh 2/9 (kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9), đại diện Bộ Nội vụ cũng đã có những phản hồi chính thức tại buổi họp báo.
Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết Bộ hiện chưa nhận được chỉ đạo chính thức từ các cấp có thẩm quyền liên quan đến nội dung này. Đây mới là đề xuất từ phía tổ chức công đoàn trên cơ sở tổng hợp nguyện vọng của một bộ phận đoàn viên. Theo bà Hạnh, qua theo dõi nắm bắt dư luận, đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến đa chiều.
Một mặt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng việc tăng thêm ngày nghỉ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp, mà còn giúp người lao động tái tạo sức lao động, giảm thiểu căng thẳng, đồng thời kích cầu tiêu dùng, dịch vụ và du lịch.

Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh: Bảo San
Theo quy định hiện hành, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết (sẽ tăng lên 12 ngày khi có thêm Ngày Văn hóa Việt Nam từ năm 2026), mức này vẫn thấp hơn bình quân khu vực. Việc nhiều phụ huynh mong muốn được nghỉ kéo dài đến mùng 5/9 để có thời gian đưa con đến trường dự lễ khai giảng cũng là một nhu cầu thực tế đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, mặt khác, không ít ý kiến lại cho rằng việc tăng thêm ngày nghỉ ở thời điểm này là "chưa thực sự cần thiết". Đặc biệt, một bộ phận lớn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất lại có nguyện vọng được đi làm trong những ngày này để hưởng mức lương làm thêm giờ (thường cao hơn nhiều lần so với ngày thường) nhằm cải thiện thu nhập, trang trải cuộc sống. Đối với những doanh nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi và chạy đua với các đơn hàng cuối năm, việc thêm ngày nghỉ cũng đặt ra bài toán lớn về chi phí nhân công và tiến độ giao hàng.
Trước các luồng ý kiến này, bà Hạnh khẳng định: "Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt dư luận và tổng hợp ý kiến của người lao động, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để tham mưu phù hợp".
Thu hút nhân tài và sắp xếp bộ máy chính quyền
Cũng tại buổi họp báo, vấn đề thu hút nhân tài tiếp tục được đại diện Bộ Nội vụ làm rõ. Theo đó, Bộ đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút nhân tài phục vụ cho các ngành mũi nhọn cũng đang được gấp rút xây dựng.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bảo San
Bộ Nội vụ cũng cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố, đi kèm với các chế độ, chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho những người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến trong tháng 6/2026, Bộ sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, hướng tới một bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực sự vì nhân dân phục vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay, ngày 18/6/2026, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2026, thông tin về hàng loạt vấn đề dư luận quan tâm như cải cách tiền lương, rà soát biên chế cơ sở và đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9.
Bảo San
(Thanh tra) - Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ việc ứng dụng ki-ốt thông minh, rô-bốt AI đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, chính quyền cơ sở đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Văn Thanh
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Uyên Phương
Minh Nguyệt
Quang Dân
Lan Anh
Hương Giang
Bảo San
Tuấn Minh
Minh Nghĩa - Vũ Linh
Đăng Tân
Thanh Lương
Hương Giang