Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 23/09/2020 - 16:17
Lê Quang Hưng, người trực tiếp thuê một tốp công nhân thi công phần móng công trình tường rào trong khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng (sinh năm 1980, thường trú tại khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" quy định tại Khoản 3, Điều 295, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Lê Quang Hưng là người trực tiếp thuê một tốp công nhân thi công phần móng công trình tường rào trong khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 1/9/2020, tại khu vực công trường nằm trong khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, trong quá trình thi công tường rào kè ngăn sạt lở đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 4 người tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định, các nạn nhân tử vong do đa chấn thương, ngạt thở do bị đất đá vùi lấp.
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 74 "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người."
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" quy định tại Điều 295, Bộ luật Hình sự năm 2015./.
Theo Đào An (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lợi dụng niềm tin của nông dân và nhu cầu vật tư nông nghiệp tăng cao, một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Hàng chục nghìn sản phẩm mang nhãn mác quen thuộc đã bị “phù phép”, tuồn ra thị trường, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sản xuất nông nghiệp và môi trường.
(Thanh tra) -Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả liên tỉnh quy mô lớn tại TP Cần Thơ và Đắk Lắk đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng, lợi dụng kẽ hở trong quản lý và tâm lý người tiêu dùng để sản xuất, tiêu thụ thuốc BVTV giả trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
Thái Nam
Thái Nam
Dương Nguyễn
Chính Bình
PV
PV
PV
Thái Nam
Thanh Lương
Trần Quý
Trần Quý
Văn Thanh
Cao Huân
Bùi Bình