Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố 66 bị can, rà soát gần 1.300 hồ sơ nghi vấn trên toàn quốc

Trọng Tài

Thứ hai, 06/04/2026 - 20:32

(Thanh tra) - Chiều 6/4, tại hội nghị thông tin báo chí quý 1/2026, Công an thành phố Hà Nội đã công bố những diễn biến mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Trưởng phòng PC02, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ án. Ảnh: PV

Trực tiếp thông tin về vụ án tại hội nghị, Đại tá Trần Thanh Tùng - Trưởng phòng PC02, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, so với giai đoạn đầu khởi tố 40 đối tượng vào tháng 6/2025, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 bị can.

Cùng với đó, các tội danh mới như: "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đánh bạc" đã được khởi tố bổ sung, bên cạnh các nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng trước đó gồm: Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa, nhận và môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Với tính chất đặc biệt phức tạp, vụ án hiện đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Theo Đại tá Trần Thanh Tùng, đường dây này có sự móc nối tinh vi, mang tính hệ thống giữa nhiều chủ thể thuộc các cơ quan, tổ chức khác nhau.

Điển hình, có tới 43 bị can thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương (bao gồm 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; 6 lãnh đạo cấp phòng; 29 cán bộ điều dưỡng và 4 bảo vệ).

Sai phạm còn "vươn vòi" đến 2 cán bộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 giám định viên đồng thời là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 1 lãnh đạo khoa của Bệnh viện tâm thần Hà Nội.

Ngoài ra, 4 cán bộ thuộc cơ quan tư pháp (Công an, Viện kiểm sát) cũng bị phát hiện "nhúng chàm".

Quá trình làm án, cơ quan chức năng đã đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 28 bị can nguyên là đảng viên.

Chia sẻ thông tin về phương thức thủ đoạn của các đối tượng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra nhấn mạnh, các đối tượng đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự cho người mắc bệnh tâm thần để trục lợi.

Các đối tượng đã cấu kết chặt chẽ với các y bác sĩ nhằm bóp méo kết quả giám định, từ đó, trốn tránh việc bị xử lý hình sự và thi hành án.

Điển hình là việc các đối tượng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân dù đang mang danh nghĩa "chữa bệnh bắt buộc" tại viện nhưng vẫn lén lút thực hiện hành vi mua bán hàng chục kilogam ma túy ngay tại cơ sở y tế.

Đại tá Trần Thanh Tùng cũng cho biết, công tác thu hồi tài sản đang được tiến hành triệt để. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản, phương tiện có giá trị.

Song song với đó, một nhiệm vụ trọng tâm đang được gấp rút triển khai là rà soát lại toàn bộ gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc.

Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật.

Đại tá Trần Thanh Tùng khẳng định, với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, quyết tâm đưa các đối tượng "tâm thần giả" có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan để trở lại hiện trạng ban đầu và buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan truyền thông lan tỏa thông điệp, yêu cầu các cơ quan tư pháp trên toàn quốc chủ động rà soát các vụ việc liên quan đến giám định pháp y tâm thần từ năm 2020 đến nay để phối hợp làm rõ, cũng như kêu gọi những đối tượng đang lẩn trốn nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Suất ăn học đường: Lỗ hổng đấu thầu và câu hỏi trách nhiệm khi thực phẩm bẩn “lọt cửa”

Suất ăn học đường: Lỗ hổng đấu thầu và câu hỏi trách nhiệm khi thực phẩm bẩn “lọt cửa”

(Thanh tra) - Sự việc hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện lưu thông trên thị trường, thậm chí có nguy cơ đi vào bếp ăn tập thể, trường học, không chỉ là một vụ vi phạm đơn lẻ mà gióng lên cảnh báo về những “khe hở” trong chuỗi cung ứng thực phẩm – đặc biệt là ở khâu lựa chọn, kiểm soát nhà thầu cung cấp suất ăn học đường.

Lan Anh

21:35 06/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm