Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 21/12/2013 - 10:34
(Thanh tra) - Mấy ngày qua, việc một người phụ nữ treo cổ để tự vẫn trước cổng trụ sở Công ty xi măng Vicem Tam Điệp, Ninh Bình, ngày 17/12, đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, dư luận cũng cho rằng đây chỉ làm “màn kịch” dọa tự tử của người phụ nữ này.
Cảnh tự tử của Phạm Thị Ngọc Lan trước cổng Công ty xi măng Vicem Tam Điệp. Ảnh: Cát Dự
Được biết, người phụ nữ có tên là Phạm Thị Ngọc Lan, vừa mới được ra tù. Lan bị TAND thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) tuyên phạt 21 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKS, khoảng tháng 1/2011, Lan tự nhận mình là “vợ hai” của ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Tam Điệp, liên tục đe dọa chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1988, trú ở phường Phú Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), vì cho rằng chị Huệ có quan hệ tình cảm với ông Ngọc. Tháng 3/2011, Lan yêu cầu chị Huệ phải thừa nhận chuyện quan hệ với “chồng mình”. Lan liên tục gọi điện hù dọa chị Huệ, bắt người này phải giao nộp số tiền 20 triệu vào tài khoản của anh Đỗ Văn Khoa, là cán bộ công ty xi măng Tam Điệp. Vì sợ hãi nên chị Huệ đã kể lại sự việc cho gia đình và vay 20 triệu đồng để nhờ anh Lê Thanh S. và anh Nguyễn Mạnh Q. (hiện công tác tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chuyển vào tài khoản anh Khoa (em họ của Lan). Sau khi nhận được tiền, anh Khoa đã rút và chuyển cho Lan…. Hành vi của Lan phải trả giá bằng 21 tháng tù giam như đã nêu trên.
Tuy nhiên, vừa mới ra tù, Lan đã nhiều lần nhắn tin đe dọa ông Ngọc, đồng thời đòi hơn 100 cây vàng. Trước sự việc nhiều lần bị Lan nhắn tin đe dọa và uy hiếp, ông Ngọc đã nhiều lần báo cáo cơ quan chức năng Ninh Bình để giải quyết sự việc. “Những lời lẽ đe dọa trên điện thoại, công an đã tịch thu điện thoại của cô ta để tiến hành điều tra những cáo buộc mà cô ta đã vu khống tôi. Qua quá trình điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã kết luận những tin nhắn và tố cáo của cô Lan đều do cô ta dựng lên để gây rối trật tự an ninh”, ông Ngọc cho biết. Đồng thời ông Ngọc cho biết thêm, cô Lan là một người có nhiều mưu mô, thủ đoạn, sự việc cô Lan có hành động tự tử trước cổng công ty là điều nằm ngoài trí tưởng tượng và hết sức bất ngờ đối với ông.
Hiện, có nhiều luồng ý kiến xung quanh chuyện này. Có người bảo cô Lan muốn tự tử vì tình. Lại có những người cho rằng, hành động tự tử của cô Lan chỉ là “màn kịch” diễn vụng về, mục đích làm mất uy tín và bôi nhọ danh dự của ông Ngọc. Hiện cô Lan vẫn đang sống cùng gia đình.
Trần Nguyễn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Huế xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó trên 8.000 trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, hai nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn.
Minh Tân
(Thanh tra) - Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã triển khai công tác kiểm sát việc bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, nhằm bảo đảm các quyền công dân theo quy định của pháp luật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
T.H
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Văn Thanh
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Nguyễn Mai
Trung Hà
Trần Quý
Nguyễn Mai
Minh Tân
Hương Trà
Lan Anh