Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ sáu, 11/10/2013 - 07:25

(Thanh tra)- Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng đều là người ngoại tỉnh. Số ma túy (dạng đá) được các đối tượng mua bán lên tới 1,3kg, số tiền “giao dịch” hàng tỷ đồng…

Đối tượng Nguyễn Trường Sang. Ảnh: Ngọc Phó

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do nhân dân tại khu vực giáp ranh Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cung cấp, trinh sát nhận định nhóm đối tượng biểu hiện nhiều nghi vấn hoạt động về ma túy, trong đó có người tên Chút sử dụng xe Suzuki màu đỏ chạy lạng lách với tốc độ cao và thường thể hiện vai trò của một “đại ca”, hào phóng chi tiền cho những lần ăn nhậu trác táng và cung cấp nguồn ma túy cho cả nhóm sử dụng. 

Các trinh sát đã sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ và tốn rất nhiều công sức, dầm mưa dãi nắng lăn lộn từ Đà Nẵng đến xã vùng cao của tỉnh Quảng Nam để nắm được quy luật cũng như địa bàn hoạt động của bọn chúng. 

Đến giữa tháng 7/2013, các trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin, chứng cứ, thể hiện đây là đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, do Nguyễn Trường Sang (có tên khác là Chút hoặc Hùng, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cầm đầu. Đồng phạm và hỗ trợ đắc lực cho Sang là Nguyễn Quốc Nhật, Nguyễn Khánh Thế (cùng trú tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cả 2 thường cùng Sang mang ma túy đi giao cho các “đại lý con” tiêu thụ. 


Trên cơ sở những tài liệu thu thập được, lãnh đạo Công an TP xác lập Chuyên án mang bí số 108S, do Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP làm Trưởng ban.

Thu giữ 500g ma túy tổng hợp do Sang vận chuyển. Ảnh: Ngọc Phó


Đêm 31/7/2013, thông tin từ thị trấn Bắc Trà My báo về, ngày 1/8, Sang sẽ đi mô tô ra Huế để nhận “hàng”. Nhận tin báo, lãnh đạo Ban Chuyên án chỉ đạo lực lượng và phương tiện bám theo Sang, đồng thời triển khai lực lượng mật phục từ cầu Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đến thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) để hỗ trợ đón bắt.

         
Lúc 18 giờ 30 phút ngày 1/8/2013, khi Sang cùng xe máy vừa từ tỉnh Thừa Thiên - Huế qua khỏi phía Nam hầm đèo Hải Vân bằng xe trung chuyển để về Đà Nẵng thì các trinh sát đã nhanh chóng khống chế bắt gọn. Khám xét nhanh, thu được tang vật gồm 500g ma túy tổng hợp, 8 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan... 

Qua đấu tranh bước đầu, Sang khai nhận: Khoảng tháng 4/2013, theo giới thiệu của một người quen, Sang tiếp cận được với Huỳnh Văn Minh (trú xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Sau khi thiết lập được mối quan hệ, nhận thấy Minh là đối tượng thường xuyên qua lại làm ăn, buôn bán tại Lào nên có rất nhiều “lợi thế” để mua ma túy vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, nên cả 2 nhanh chóng trở thành “đối tác” tin cậy của nhau và Minh trở thành đầu mối cung cấp ma túy tổng hợp cho Sang. Minh thường “bán sỉ” ma túy cho Sang, với 100g có giá từ 80 - 84 triệu đồng, Sang bán lại cho các “đại lý” tại Đà Nẵng và Quảng Nam với giá từ 110 - 120 triệu đồng. Để nhanh chóng tiêu thụ hết “hàng”, Sang sử dụng Nhật và Thế cùng tham gia vận chuyển hàng và cả 3 đối tượng thuê nhà ở Hòa Minh để hoạt động tội phạm.

Sau một lần trực tiếp ra tận Quảng Bình lấy “hàng”, nhận thấy dễ bị lộ tẩy nên giữa Sang và Minh đã bàn bạc và đi đến thống nhất là 2 bên chọn địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm nơi “giao dịch”. Sang đã mua của Minh 4 lần, mỗi lần 200g ma túy tổng hợp và lần cuối khi bị bắt quả tang với 500g. Tổng trọng lượng ma túy Sang mua của Minh là 1,3kg và Sang đã chuyển tiền từ các ngân hàng để trả cho Minh 1,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra nhận thấy có đủ cơ sở để bắt giữ đối với Huỳnh Văn Minh, nên khi có thông tin Minh sẽ từ Lào về Việt Nam, các trinh sát đã tổ chức bám biên giới chờ Minh. 

Đến 10 giờ 30 phút ngày 24/9/2013, khi Minh vừa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Cha Lo, ngay lập tức bị trinh sát đọc lệnh bắt giữ, cùng với xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Mazda mà Minh dùng vận chuyển ma túy giao cho Sang. 

Ban đầu, Minh không chịu nhận tội, nhưng trước bằng chứng rõ ràng, nhất là việc nhận tiền của Sang từ ngân hàng, Minh đã phải cúi đầu nhận tội. 

Ngày 4/10/2013, Nguyễn Quốc Nhật và Nguyễn Khánh Thế cũng bị bắt giam khi đang cai nghiện tại Trung tâm 06 TP Đà Nẵng.

Khám phá thành công Chuyên án 108S, thể hiện tinh thần quyết tâm đánh án đến cùng của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng, góp phần tích cực ngăn chặn tệ nạn ma túy đang có nguy cơ len lỏi vào cộng đồng.


Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TAND hai cấp TP HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại

TAND hai cấp TP HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1/10/2025 - 30/3/2026), TAND hai cấp TP HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại, trong đó tồn kỳ trước chuyển qua 16.019 vụ, thụ lý mới 69.959 vụ; đã giải quyết 39.117 vụ việc, đạt tỷ lệ 45,5%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 8.985 vụ, số vụ giải quyết tăng 4.041 vụ.

Nam Dũng

19:41 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm