Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ bảy, 14/06/2025 - 10:32
(Thanh tra) - Thực hiện đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình đã kiểm ta, xử lý 42 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 579 triệu đồng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giày dép, quần áo trẻ em Chao.kids, do bà Phạm Thị Vân làm chủ. Ảnh: QLTT Ninh Bình
Thông tin từ Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến ngày 12/6/2025, lực lượng QLTT tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra 42 vụ vi phạm (đã xử lý 40 vụ, 2 vụ đang trong quá trình xác minh), tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 579 triệu đồng, trị giá hàng hoá tịch thu hơn 654 triệu đồng, trị giá hàng hoá buộc tiêu huỷ hơn 278 tiệu đồng.
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Tổng kho MIRRO - Hộ kinh doanh Phạm Văn Phi. Ảnh: QLTT Ninh Bình
Có thể kể đến một số vụ vi phạm đã bị phát hiện, xử lý như: Trong ngày 10/6 và ngày 11/6/2025, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đối với Tổng kho MIRRO - Hộ kinh doanh Phạm Văn Phi (xóm 7, Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Phi đang kinh doanh 540 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, 380 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu; tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, giấy tờ, chứng từ hợp pháp của hàng hoá theo quy định.
Ngày 10/6/2025, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giày dép, quần áo trẻ em Chao.kids, do bà Phạm Thị Vân làm chủ có địa chỉ tại Xóm 4A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cũng phát hiện gần 5.000 sản phẩm là giầy dép, quần áo trẻ em các loại có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hàng hóa gần 300 triệu đồng. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số hàng hóa kể trên. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh do bà Phạm Thị Vân làm chủ đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.
Cơ quan chức năng giám sát việc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm. Ảnh: QLTT Ninh Bình
Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, thời gian tới đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.
Đồng thời, chú trọng kiểm tra các mặt hàng: điện tử, điện lạnh, quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc tân dược...
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh vào cuộc làm rõ thông tin clip đăng trên mạng xã hội Facebook có tiêu đề "Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gây hoang mang dư luận. Công an Thanh Hóa đã xác minh và xác định thông tin về clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" là không đúng sự thật.
Hương Trà
(Thanh tra) - Mở phòng khám sản, phụ khoa gần Bệnh viện phụ sản Trung ương để xét nghiệm, kê đơn thuốc cho người bệnh khi không có chứng chỉ hành nghề, Nguyễn Thị Thu Hương cùng 2 đối tượng bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra.
Ngô Tân
Thu Huyền
Nhật Minh
Nam Dũng
Giang Sơn
Ngô Tân
Văn Thanh
Bảo Anh
Lan Anh
Trí Vũ
PV
Trí Anh
T.Vân
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Lan Anh