Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn do công tác GPMB

Thứ ba, 24/12/2019 - 22:06

(Thanh tra) - Từ trưa ngày 23/12, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn dựng lều bạt chặn đường không cho xe chở rác vào bãi đổ. Nguyên nhân được xác định do liên quan đến từ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù cho các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng phạm vi bán kính 500 mét xung quanh bãi rác.

Do bức xúc với công tác bồi thường GPMB, nhiều người dân đã thức xuyên đêm chặn đường không cho xe tải vào bãi rác Nam Sơn

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) được xây dựng từ năm 1999, nằm trên địa bàn 3 xã của huyện Sóc Sơn, có quy mô hơn 157ha chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 gồm 10 ô chôn lấp với diện tích trên 83ha, hiện đã đầy. Giai đoạn 2, diện tích hơn 73ha gồm 8 ô chôn lấp. Dự kiến đến năm 2021 sẽ đóng bãi toàn bộ khu chôn lấp rác.

Đây cũng là lần thứ 3 trong năm 2019, cực chẳng đã những người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn buộc phải dầm mình trong nắng mưa chặn đường vào bãi rác.

Và cũng là lần thứ 6 (lần đầu tiên ngày 26/6/2016), người dân sinh sống ở đây phải làm việc không mong muốn này, do không đồng tình với phương án bồi thường.

Vậy nên, sau 20 năm, bãi rác Nam Sơn đi vào hoạt động công tác GPMB vẫn là câu chuyện “nóng” mang tính thời sự với cả người dân và chính quyền. Bởi lẽ, hiện khoảng 80% lượng rác thải sinh hoạt của TP Hà Nội được chuyển về xử lý tại bãi rác Nam Sơn với khối lượng trung bình xấp xỉ 5.000 tấn/ngày đêm.

Việc người dân chặn đường không cho xe tải vào đổ rác trong bãi đã khiến các quận, huyện của Hà Nội không ít lần “ngập” rác thải sinh hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến môi trường, cuộc sống dân sinh thường ngày và giao thông trên các tuyến phố.

Tháng 1/2019, UBND TP Hà Nội đã phải ra văn bản “đốc thúc” các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB theo chỉ giới quy hoạch bán kính 500 mét tính từ chân tường rào quanh bãi rác Nam Sơn.

Văn bản nêu, trước ngày 30/3, UBND huyện Sóc Sơn sẽ khảo sát số lượng, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, đảm bảo tiến độ trong quý II/2019.

Trong vòng bán kính 500 mét tính từ hàng rào bãi rác Nam Sơn được xác định có hơn 2.000 hộ dân, tổng diện tích đất khoảng 396ha, trong đó có đất nông nghiệp và đất nhà ở.

Gần đây nhất, ngày 5/7/2019, UBND TP Hà Nội tiếp tục ra văn bản yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân.

UBND TP Hà Nội yêu cầu huyện Sóc Sơn và xã liên quan phải hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của khu bãi rác Nam Sơn trước thời điểm cuối năm 2019.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhiều người dân vẫn chưa được chi trả, chưa nhận được tiền đền bù đất thổ cư.

Khi những bức xúc bị dồn nén lâu ngày không được cơ quan chức năng của thành phố giải quyết thấu đáo, triệt để, người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn đã buộc phải chặn đường ra vào bãi rác như một “điệp khúc bất hủ” bấy lâu nay.

Các tuyến phố nội thành Hà Nội đang đứng trước nguy cơ tái diễn cảnh ngập chìm trong rác thải sinh hoạt là điều rất có thể xảy ra!

Q. Đông

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm