Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Náo loạn vì bắt người làm con tin

Thứ tư, 15/05/2013 - 21:25

Một vụ bắt người làm con tin giữa một xe khách đường dài và một nhóm người địa phương vào lúc 15g 30 phút hôm nay (15-5) tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) gây náo loạn cả một vùng dân cư.

Ông Thường bị chém ngang lưng khi tham gia giải cứu xe ôm bị bắt làm con tin - Ảnh: Tấn Vũ

Normcore là cách phối các món đồ không liên quan, thậm chí là lỗi thời với nhau để tạo nên một set đồ. Cách mặc này hướng đến thời trang phóng túng, ngẫu hứng và bất định hướng của dân ngoại ô nhằm gây nổi bật trước đám đông. Từng là trào lưu nhưng chúng được dự báo không kéo dài đến năm nay. " id="vne_slide_image_2" /> Trang phục xuyên thấu, cắt xẻ khoe thân quá đà là xu hướng tiếp theo vấp phải sự phản ứng tiêu cực. "Mục đích chính của việc ăn mặc là gì?" là câu hỏi nhiều người đặt ra sau hàng loạt vụ khoe thân táo bạo trong trang phục gây sốc của người mẫu và sao Hollywood năm qua. Từ hình ảnh "mặc như không" đầy tranh cãi của Rihanna tại lễ trao giải CFDA cho đến những lần khoe mông, khoe ngực quá lố của Kim Kardashian, Jaimie Alexander, Joanna Krupa... Tại Việt Nam, trào lưu này cũng được một số nghệ sĩ đón nhận nhưng bị chỉ trích nặng nề.  bằng việc đưa một thương hiệu đồ ăn nhanh lên sàn diễn. Karl Lagerfeld của nhà Chanel cũng "hưởng ứng" bằng một sàn diễn mô phỏng hình ảnh siêu thị, bao gồm cả phụ kiện túi xách hình hộp sữa và thịt đông lạnh. Nhà mốt Anya Hindmarch đưa một nhãn hiệu ngũ cốc vào thiết kế túi xách của mình. Đó là những khoảnh khắc ẩm thực "lên ngôi" với vẻ ngộ nghĩnh và lạ mắt. Nhưng các chuyên gia cho rằng, trào lưu này nên bị cho vào quên lãng, nhất là khi nó bắt đầu trở nên nhàm chán." id="vne_slide_image_3" /> Moschino đã khởi xướng trào lưu "thời trang thức ăn" bằng việc đưa một thương hiệu đồ ăn nha

Normcore là cách phối các món đồ không liên quan, thậm chí là lỗi thời với nhau để tạo nên một set đồ. Cách mặc này hướng đến thời trang phóng túng, ngẫu hứng và bất định hướng của dân ngoại ô nhằm gây nổi bật trước đám đông. Từng là trào lưu nhưng chúng được dự báo không kéo dài đến năm nay. " id="vne_slide_image_2" /> Trang phục xuyên thấu, cắt xẻ khoe thân quá đà là xu hướng tiếp theo vấp phải sự phản ứng tiêu cực. "Mục đích chính của việc ăn mặc là gì?" là câu hỏi nhiều người đặt ra sau hàng loạt vụ khoe thân táo bạo trong trang phục gây sốc của người mẫu và sao Hollywood năm qua. Từ hình ảnh "mặc như không" đầy tranh cãi của Rihanna tại lễ trao giải CFDA cho đến những lần khoe mông, khoe ngực quá lố của Kim Kardashian, Jaimie Alexander, Joanna Krupa... Tại Việt Nam, trào lưu này cũng được một số nghệ sĩ đón nhận nhưng bị chỉ trích nặng nề.  bằng việc đưa một thương hiệu đồ ăn nhanh lên sàn diễn. Karl Lagerfeld của nhà Chanel cũng "hưởng ứng" bằng một sàn diễn mô phỏng hình ảnh siêu thị, bao gồm cả phụ kiện túi xách hình hộp sữa và thịt đông lạnh. Nhà mốt Anya Hindmarch đưa một nhãn hiệu ngũ cốc vào thiết kế túi xách của mình. Đó là những khoảnh khắc ẩm thực "lên ngôi" với vẻ ngộ nghĩnh và lạ mắt. Nhưng các chuyên gia cho rằng, trào lưu này nên bị cho vào quên lãng, nhất là khi nó bắt đầu trở nên nhàm chán." id="vne_slide_image_3" /> Moschino đã khởi xướng trào lưu "thời trang thức ăn" bằng việc đưa một thương hiệu đồ ăn nha

Normcore là cách phối các món đồ không liên quan, thậm chí là lỗi thời với nhau để tạo nên một set đồ. Cách mặc này hướng đến thời trang phóng túng, ngẫu hứng và bất định hướng của dân ngoại ô nhằm gây nổi bật trước đám đông. Từng là trào lưu nhưng chúng được dự báo không kéo dài đến năm nay. " id="vne_slide_image_2" /> Trang phục xuyên thấu, cắt xẻ khoe thân quá đà là xu hướng tiếp theo vấp phải sự phản ứng tiêu cực. "Mục đích chính của việc ăn mặc là gì?" là câu hỏi nhiều người đặt ra sau hàng loạt vụ khoe thân táo bạo trong trang phục gây sốc của người mẫu và sao Hollywood năm qua. Từ hình ảnh "mặc như không" đầy tranh cãi của Rihanna tại lễ trao giải CFDA cho đến những lần khoe mông, khoe ngực quá lố của Kim Kardashian, Jaimie Alexander, Joanna Krupa... Tại Việt Nam, trào lưu này cũng được một số nghệ sĩ đón nhận nhưng bị chỉ trích nặng nề.  bằng việc đưa một thương hiệu đồ ăn nhanh lên sàn diễn. Karl Lagerfeld của nhà Chanel cũng "hưởng ứng" bằng một sàn diễn mô phỏng hình ảnh siêu thị, bao gồm cả phụ kiện túi xách hình hộp sữa và thịt đông lạnh. Nhà mốt Anya Hindmarch đưa một nhãn hiệu ngũ cốc vào thiết kế túi xách của mình. Đó là những khoảnh khắc ẩm thực "lên ngôi" với vẻ ngộ nghĩnh và lạ mắt. Nhưng các chuyên gia cho rằng, trào lưu này nên bị cho vào quên lãng, nhất là khi nó bắt đầu trở nên nhàm chán." id="vne_slide_image_3" /> Moschino đã khởi xướng trào lưu "thời trang thức ăn" bằng việc đưa một thương hiệu đồ ăn nha

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm