Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làm rõ nguyên nhân nữ quái vác dao chém gia chủ

Thứ sáu, 04/10/2013 - 13:02

(Thanh tra) - Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, bước đầu đã xác định nguyên nhân cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (15 tuổi, ở phố Thú Y, xã Đức Thượng, Hoài Đức) bị 2 đối tượng nữ chém vào mặt ngày 29/9.

Nạn nhân Dung nằm điều trị tại viện sau khi bị chém. Ảnh: Đức Tôn

>> Truy bắt 2 nữ quái cướp tài sản, chém nạn nhân

Cơ quan điều tra đã triệu tập nghi phạm Đỗ Thị Hằng (36 tuổi, ở xã Minh Khai). Hằng khai, trước đó có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, bố đẻ của Dung). Sau khi 2 bên không còn qua lại với nhau, anh Dũng mang bộ chăn ga về nhà nên Hằng muốn lấy lại.


Trưa 29/9, thấy trong nhà anh Dũng vắng người, Hằng lẻn vào, lên tầng 2 tìm bộ chăn ga, bị Dung phát hiện. Dung lấy dao chém Hằng, nhưng Hằng kịp dùng chiếc gậy đập đá bằng gỗ chống đỡ.


Con dao bị găm vào chiếc gậy. Dung và Hằng quay sang lấy chai bia ném nhau. Sau đó, Hằng gỡ được con dao, chém vào má phải Dung.

Căn cứ vào lời khai và kết quả khám nghiệm hiện trường, bước đầu chứng thực những lời khai trên của Hằng là đúng.


Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.


Đức Tôn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm