Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Lợi dụng niềm tin của nông dân và nhu cầu vật tư nông nghiệp tăng cao, một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Hàng chục nghìn sản phẩm mang nhãn mác quen thuộc đã bị “phù phép”, tuồn ra thị trường, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sản xuất nông nghiệp và môi trường.
Hàng nghìn gói, chai thuốc bảo vệ thực vật giả bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CA
Đường dây “hô biến” thuốc BVTV giả quy mô liên tỉnh
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng nhu cầu sử dụng thuốc BVTV lớn trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời đánh vào tâm lý chuộng nhãn hiệu quen thuộc của nông dân để tổ chức pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả. Bao bì, nhãn mác được thiết kế sao chép tinh vi, khiến người mua khó phân biệt với hàng chính hãng. Đáng chú ý, các sản phẩm này được bán với giá tương đương, thậm chí cao hơn hàng thật để tạo lòng tin.

Các sản phẩm thuốc BVTV giả được làm nhái nhãn mác tinh vi, gây khó khăn cho người tiêu dùng khi phân biệt. Ảnh: CA
Lực lượng chức năng đã thu giữ 14.515 gói và 7.239 chai thuốc BVTV giả, thuộc 80 nhãn hiệu khác nhau. Các sản phẩm giả mạo trải rộng từ thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ đến chế phẩm diệt côn trùng, mang tên gọi và hình ảnh thương mại rất bắt mắt.
Kết quả giám định cho thấy nhiều mẫu sản phẩm không chứa hoạt chất chính hoặc không đạt hàm lượng như công bố trên bao bì. Tổng giá trị hàng giả ước tính hơn 1,6 tỷ đồng.
Đáng lo ngại, số hàng hóa này gắn với hồ sơ của 27 công ty, nhưng qua xác minh có tới 19 công ty không có thật, được dựng lên nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa khi lưu thông.
Nhiều nhãn thuốc quen thuộc bị làm giả
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng đã sao chép mẫu mã, kiểu dáng bao bì của nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ, diệt côn trùng đang lưu hành trên thị trường. Sản phẩm được thiết kế bắt mắt, tên gọi quen thuộc, bán với giá ngang bằng hoặc cao hơn hàng thật để tạo niềm tin.
Một số nhãn sản phẩm bị làm giả được cơ quan chức năng ghi nhận trong vụ việc gồm: ALFAMAI 555SC – Vua diệt nhện; THIPRO 550EC; THIPRO 550EC AK47; AKULAGOLD 260EW – Vua đại bàng, Vua rầy rệp; JAPA VIL 110SC; ASMILTATOP SUPER 400SC; FORZATE 20EW; FORSAN 60EC; FORGON 40EC – Mèo đen; BISECTOR 500EC – Hổ lửa; IGRO 240SC – Chim sâu Ấn; NAXANIL 20SC – Samurai đạo ôn; NOMIDA 700WG; ACERHONE 300WP; DINO-TOP 300WP; T-EMAIL 70WG; SANEDAN 95WP – Đục thân Gold; KASUGACIN 3SL; KYODO 25SC; PHONIX DRAGON 20EC; Santoso 100SC – Con Két xanh…
Cơ quan chức năng lưu ý, việc một nhãn sản phẩm bị các đối tượng làm giả không có nghĩa mọi sản phẩm cùng tên trên thị trường đều là giả. Tuy nhiên, người dân cần đặc biệt thận trọng, kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhà phân phối và chứng từ khi mua.
Núp bóng pháp nhân, quảng bá mạnh trên mạng xã hội
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Tám (trú tại TP Cần Thơ), giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, giữ vai trò cầm đầu. Cùng tham gia có Lê Thị Thúy Hồng, người trực tiếp thực hiện các công đoạn pha chế, sang chiết, đóng gói. Tại Đắk Lắk, một chủ đại lý vật tư nông nghiệp tham gia phân phối sản phẩm ra thị trường.
Các đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm “vỏ bọc”, đồng thời quảng bá sản phẩm rầm rộ trên Facebook, Zalo, TikTok… tự giới thiệu là nhà phân phối thuốc BVTV chính hãng. Hình ảnh, video giới thiệu công dụng, phản hồi tích cực được đăng tải thường xuyên để tạo lòng tin với nông dân và đại lý.
Ngày 25/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nhiều nhãn hiệu thuốc BVTV quen thuộc bị các đối tượng làm giả để đưa ra thị trường. Ảnh: CA
Nguy cơ lớn cho nông nghiệp và môi trường
Theo cơ quan chức năng, thuốc BVTV giả gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trước hết, do không đủ hoặc không có hoạt chất, thuốc không có tác dụng phòng trừ sâu bệnh, làm cây trồng suy yếu, giảm năng suất, thậm chí mất mùa. Người nông dân buộc phải tăng số lần phun xịt, kéo theo chi phí sản xuất đội lên cao.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các chế phẩm pha trộn không kiểm soát còn có thể gây thoái hóa đất, ảnh hưởng nguồn nước, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái canh tác lâu dài. Nguy cơ mất an toàn cho người trực tiếp sử dụng và chất lượng nông sản cũng tăng theo.
Không chỉ gây thiệt hại cho nông dân, thuốc BVTV giả còn làm méo mó thị trường vật tư nông nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh chân chính.
Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, đồng thời là lời cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng hàng giả trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp - nơi mỗi quyết định mua nhầm có thể phải trả giá bằng cả một vụ mùa.
Khuyến cáo từ Công an tỉnh Đắk Lắk
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo:
Các tổ chức, cá nhân, đại lý kinh doanh thuốc BVTV cần chủ động kiểm tra tính pháp lý của sản phẩm; chỉ kinh doanh các loại thuốc BVTV được cấp phép lưu hành và có nguồn gốc rõ ràng.
Không tin và không tiếp tay cho các quảng cáo theo kiểu “diệt nhanh – giá rẻ – hiệu quả tức thì” hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Người dân chỉ nên mua, bán và sử dụng thuốc BVTV tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp; kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc, số đăng ký lưu hành, hóa đơn, chứng từ.
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi xâm phạm lĩnh vực vật tư nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân và môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh. Đề nghị người dân và các tổ chức, cá nhân kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc BVTV giả đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đường dây nóng: 0694.389.144
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập nên hàng loạt chiến công xuất sắc. Nhiều vụ án lớn, phức tạp được phá thành công, được Chính phủ, Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.
Từ năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, đấu tranh và triệt phá nhiều chuyên án lớn. Qua đó, phát hiện hơn 680 vụ vi phạm, 694 cá nhân, 273 tổ chức vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; khởi tố 124 vụ án, 295 bị can, xử phạt hành chính hơn 17 tỷ đồng.
Điển hình là những chuyên án liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, góp phần bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.
Một trong những vụ án để lại dấu ấn là chuyên án triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 27.000 tỷ đồng; vụ án buôn bán cà phê bột giả từ tỉnh ngoài đưa về Đắk Lắk để tiêu thụ, khởi tố 13 vụ án, 19 bị can, thu giữ 33 tấn cà phê bột giả, 12 tấn nguyên liệu và thiết bị sản xuất; vụ phát hiện, xử lý các cơ sở sản xuất và tiêu thụ gần 3.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại, phân phối ra nhiều tỉnh, thành; hàng chục đại lý kinh doanh, phân phối phân bón giả, kém chất lượng bị kiểm tra, xử lý; đặc biệt là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, kéo dài....
Các vụ việc bị phát hiện, xử lý kịp thời cho thấy quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lợi dụng niềm tin của nông dân và nhu cầu vật tư nông nghiệp tăng cao, một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Hàng chục nghìn sản phẩm mang nhãn mác quen thuộc đã bị “phù phép”, tuồn ra thị trường, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sản xuất nông nghiệp và môi trường.
(Thanh tra) -Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả liên tỉnh quy mô lớn tại TP Cần Thơ và Đắk Lắk đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng, lợi dụng kẽ hở trong quản lý và tâm lý người tiêu dùng để sản xuất, tiêu thụ thuốc BVTV giả trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
Thái Nam
Thái Nam
Dương Nguyễn
Trang Anh
Văn Thanh
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Trần Quý
pv
B.S
Hoàng Hưng
T. Minh