Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/05/2013 - 18:45
(Thanh tra)- Hiện nay, ở tỉnh Đắk Lắk có gần 80m3 gỗ thuỷ tùng (thông nước), thuộc nhóm gỗ quý hiếm đang nằm ngoài trời, phơi nắng, dầm mưa... chờ mục, gây nhiều lãng phí.
Theo ông Y Rít Buôn Yắ, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, số gỗ thuỷ tùng trên là do lực lượng kiểm lâm ở các huyện Krông Năng, Ea H’Leo, Krông Búk... truy quét, thu giữ của các đối tượng trục vớt, khai thác, vận chuyển trái phép từ năm 2009 đến nay. Chỉ riêng tại huyện Krông Năng, nơi trung tâm của cây thuỷ tùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục lóng gỗ thuỷ tùng, với tổng khối lượng trên 47,6m3. Toàn bộ số gỗ này được chất thành đống trong khuôn viên Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Krông Năng, để cỏ mọc um tùm, mối mọt “đục đẽo”.
Các địa phương (có thu giữ gỗ thuỷ tùng) cũng đã có các văn bản xin UBND tỉnh cho chủ trương thanh lý bán đấu giá, hoặc chuyển về tỉnh để xử lý, bảo quản nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Theo các doanh nghiệp kinh doanh gỗ, hiện nay, giá gỗ thuỷ tùng khá cao, mỗi m3 từ 100 triệu đồng trở lên.
Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết: Thuỷ tùng có tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, thuộc nhóm 1A, nhóm thực vật rừng quý hiếm. Loài cây này trên thế giới chỉ còn tồn tại khoảng 250 cây ở một số xã của các huyện Krông Năng, Ea H’Leo, Krông Búk. Chính phủ cũng đã có Nghị định 32 nghiêm cấm khai thác, sử dụng loài cây này vào mục đích thương mại.
Quang Huy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu lực lượng công an toàn thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Minh Tân
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trung Hà
Thanh Nhung
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Phúc Anh
Thư Kỳ
Thanh Lương
Hải Hà