Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chợ Đồn, Bắc Kạn: Chưa liên lạc được với nạn nhân trong vụ sập lò ở xã Bản Thi

Thành Nam

Chủ nhật, 12/12/2021 - 17:16

(Thanh tra) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn, sau 4 ngày với hơn 100 người tham gia công tác cứu hộ, do gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vị trí nạn nhân gặp nạn nên vẫn chưa thể liên lạc được với nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận vị trí nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Internet

Ngày 12/12/2021, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn, cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm phương án để tiếp cận và liên lạc với nạn nhân vụ sập lò khai thác khoáng sản ở xã Bản Thi. Đến sáng nay, công tác cứu hộ người bị mắc kẹt vẫn đang được triển khai, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí bị sập và các nạn nhân do lòng hang nhỏ, hẹp và rất nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Đồn, từ chiều 9/12/2021, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, đưa dưỡng khí vào hang, gia cố chống sập tại các vị trí xung yếu, đào đất khơi thông lòng hang.

Do địa hình phức tạp, lòng hang nhỏ hẹp, chiều cao trung bình khoảng 0,5-0,7m, nhiều khúc cua lên, xuống, thiếu dưỡng khí, lượng nước trong hang dâng lên ngấm vào thành hang làm kết cấu không đảm bảo, nguy cơ sụt sập rất cao, lực lượng cứu hộ phải tiếp cận hang bằng cách trườn bò nên công tác giải cứu khá khó khăn.

Đến nay, đã có gần 100 người gồm: Công an, bộ đội và người dân địa phương được huy động tìm kiếm hai nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ mới vào lòng hang được khoảng 110m thì có tảng đá sập chắn ngang, trong khi theo tính toán từ cửa hang tới vị trí bị sập là khoảng 200m, chiều dài của hang khoảng 400m.

Trước đó, chiều tối 9/12/2021, chính quyền địa phương nhận được thông tin của người dân về việc, ngày 8/12/2021 có một nhóm người đi vào một hang sâu (hầm, lò khai thác khoáng sản) hơn 400m tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, thì đất đá bất ngờ sạt lở khiến 2 người mắc kẹt.

Hai người bị vùi lấp được xác nhận là: Hoàng Việt D (sinh năm 1977), thường trú tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh bắc Kạn và Trần Văn H (sinh năm 1981), có hộ khẩu tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (hiện đang tạm trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn).

Ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trực tiếp vào hang để khảo sát tình hình. Ảnh Internet

Để kịp thời chỉ đạo việc cứu hộ các nạn nhân, chiều ngày 11/12/2021, ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã trực tiếp vào hang để khảo sát tình hình.

Sau khi khảo sát, ông Bình đề nghị bằng mọi cách phải tiếp cận được vị trí người mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, bởi đây là hang đá tự nhiên, hiểm trở, lối vào hang nhỏ hẹp, chỉ đủ người bò qua nên tuyệt đối phải được xem xét và tính toán kỹ lưỡng. Quá trình cứu nạn, lực lượng phải thường xuyên liên lạc với bên ngoài để khi có các tình huống phát sinh cần xử lý kịp thời.

Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo trung tâm cấp cứu mỏ cử chuyên gia lên hỗ trợ Bắc Kạn giải cứu người mắc kẹt.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Tình hình an ninh trật tự tháng 11 tiếp tục được giữ vững

Công an Hà Nội: Tình hình an ninh trật tự tháng 11 tiếp tục được giữ vững

(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

B.S

12:57 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm