Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Càng sửa sai càng mù mờ!

Thứ hai, 01/10/2012 - 09:43

(Thanh tra) - Tiếp tục vụ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ Hội Mới (Công ty Cơ Hội Mới) khởi kiện Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) TP. Hồ Chí Minh về việc cấp Giấy phép, chuyển đổi nội dung kinh doanh và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty trái quy định, mới đây chúng tôi nhận được thông tin Sở KH-ĐT TP có sửa sai. Nhưng biểu hiện thì… càng sửa càng mù mờ!

>>Doanh nghiệp kiện… Sở Kế hoạch - Đầu tư!

Theo Thông báo 6786/ĐKKD-HD ngày 19/9/2012 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP do Trưởng phòng Trần Thị Bình Minh ký gửi cho Công ty Cơ Hội Mới thì “Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Thông tư 14/2010/TT/BKH ngày 04/6/2010 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về Hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP thì Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) phát hiện lần thay đổi trong Giấy đề nghị doanh nghiệp không chính xác so với nội dung trong hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp. Do đó, Phòng ĐKKD đã hiệu đính lại lần thay đổi nội dung kinh doanh trên Giấy Chứng nhận doanh nghiệp (DN) như sau: Lần thay đổi thứ 7 ngày 23 tháng 11 năm 2010…”.

Cũng theo Thông báo 6786, DN cần liên hệ Phòng ĐKKD để nhận Giấy chứng nhận DN mới trong vòng 7 ngày, kể từ ngày ra Thông báo. Doanh nghiệp được hướng dẫn đến Bàn số 2 Phòng ĐKKD vào buổi chiều và nhắc nhở “khi đi DN mang theo Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD hiện tại kèm theo Thông báo này”.

Trong bối cảnh hiện nay của Công ty Cơ Hội Mới, Thông báo này xem ra không dễ hiểu và không dễ thực hiện.

Được biết, sau khi nhận được Thông báo của Sở KH-ĐT, ngày 24/9 đại diện Công ty Cơ Hội Mới đã đến Sở KH&ĐT để nhận Giấy Chứng nhận đăng ký DN với bao vướng mắc: Sở yêu cầu mang theo bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD, nhưng Sở thừa biết ông Vũ Văn Khôi đã giữ Giấy chúng nhận lần 5 và làm được Giấy chứng nhận lần 6, toàn bộ ông Khôi nắm giữ thì Công ty Cơ Hội Mới không thể xuất trình bản chính được. Khi DN đến Bàn số 2, nhân viên của Phòng ĐKKD không nắm được vấn đề DN trình bày và như không biết có Thông báo 6786, trớ trêu thay nhân viên này lại đòi DN xuất trình Biên nhận, trong khi Giấy chứng nhận là do Sở “phát hiện” có sai sót và hiệu chỉnh. DN được yêu cầu gặp trực ban lãnh đạo, nhưng chờ từ 3h đến 5h chiều cũng không có ai trực để giải quyết, họ phải ra về.

Với cung cách giao tiếp không ai chứng giám kiểu này, biết đâu chừng không được nhận Giấy chứng nhận ĐKKD nhưng sau này DN lại có lỗi “trong 7 ngày không đến nhận”!

Vậy mục đích của việc gửi Thông báo 6786 là gì? Phòng ĐKKD đã “phát hiện” được sai sót gì của mình trong trình tự thủ tục đăng ký DN”? Nội dung hiệu đính là gì? Thực ra Thông báo 6786 Phòng ĐKKD định gửi cho ai, cho Công ty Cơ Hội Mới do ông Nguyễn Văn Duy lãnh đạo hay Công ty Cơ Hội Mới do ông Vũ Văn Khôi lãnh đạo?

Hiện nay trên giấy tờ mặc nhiên Sở KH&ĐT đã công nhận Công ty là do ông Vũ Văn Khôi làm Chủ tịch HĐQT (mặc dù sự thật còn phải xác minh lại), nếu như vậy Giấy chứng nhận lần thứ 7 này chắc chắn ông Vũ Văn Khôi đã nhận với đầy đủ các yếu tố mà Thông báo 6786 yêu cầu, thế nên mới có chuyện ông Nguyễn Văn Duy không được đón tiếp để nhận Giấy chứng nhận vào chiều 24/9.

Theo căn cứ pháp lý, chỉ có Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 5 mới hợp pháp và đúng là của Công ty Cơ Hội Mới. Giấy chứng nhận lần thứ 6 (cấp làm 2 lần) và cả Giấy chứng nhận lần thứ 7 đều bất hợp pháp, không đủ tính pháp lý để thay thế Giấy chứng nhận lần thứ 5. Những âm mưu, móc nối, đồng lõa, giả mạo trong việc cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6, lần 7 cho Công ty Cơ Hội Mới đều phải được phơi bày và xem xét lại.

Một Công ty đang hoạt động bình yên, bỗng chốc bị mất trắng bởi một người ngoài Công ty. Ông Phương và ông Khôi mua bán chuyển nhượng cổ phần chưa xong, ông Khôi chưa trả hết tiền chuyển nhượng, vụ việc còn đang kiện tụng tại Tòa, vậy sao có thể xem đã đường hoàng sở hữu 25% cổ phần của ông Phương? Mà nếu có 25% cổ phần, ông Khôi cũng đâu dễ được HĐQT công nhận là Chủ tịch HĐQT? Vậy mà ông Khôi làm được. Cái “lá gan” của người dám làm chuyện này xem ra rất to và “uy lực” cũng phải rất mạnh mới khiến một số người của cơ quan công quyền thay đen đổi trắng một cách “kỳ cục” như vậy.

Dường như “an ninh doanh nghiệp” đang bị xâm phạm, trên thực tế không chỉ xuất hiện ở TP. Hồ Chí Minh, và không chỉ Công ty Cơ Hội Mới mà nhiều DN khác đã bị và có nguy cơ bị “cướp” không DN. Và, đương nhiên “kẻ cướp” không thể tự mình làm được việc này!

   Hữu Hải

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm