Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo TTXVN
Thứ ba, 03/03/2026 - 20:00
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các ứng cử viên nếu trúng cử, phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Ngày 3/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.
Tham dự Hội nghị có các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 12 của Thành phố Hồ Chí Minh gồm:
Ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh;
Bà Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà), Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt;
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia;
Ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương;
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Tại Hội nghị, các cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử. Sau đó, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.
Phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri
Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; khẳng định, nếu trúng cử sẽ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Các ứng cử viên nêu rõ, nếu trúng cử sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế hiện nay; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật, từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội của Thành phố, nhất là về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ, nhất là thực hiện 10 Nghị quyết chuyên đề đã được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua.
Đồng thời, quan tâm và giải quyết căn cơ nhiều vấn đề của Thành phố hiện nay như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, nhất là ở địa bàn đất thép Củ Chi - nơi có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; tin tưởng các ứng cử viên sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các cam kết đã nêu ra; đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN
Cử tri xã An Nhơn Tây mong muốn, các ứng cử viên sẽ tiếp tục chăm lo cho sự phát triển của địa phương, thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, người yếu thế trên địa bàn.
Cử tri xã Nhuận Đức mong các ứng cử viên quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến đền bù thu hồi đất khi thực hiện một số dự án trên địa bàn để người dân sớm ổn định cuộc sống...
Cử tri xã Thái Mỹ kiến nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Các cử tri xã Tân An Hội đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực y tế, giáo dục.
Ngoài ra, cử tri xã Củ Chi kiến nghị Quốc hội xem xét lại các khu quy hoạch đã được phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc điều chỉnh; đồng thời, kiến nghị Quốc hội ban hành chính sách ưu đãi thuế đặc thù cho hộ kinh doanh giúp họ có dư địa tích lũy, mở rộng sản xuất.
Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật
Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.
Chủ tịch Quốc hội cho biết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã đẩy mạnh đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm đúng vai trò, thẩm quyền của từng cơ quan.
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”
Ghi nhận ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.
“Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì thể chế phải thông suốt, khả thi; phải nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và thực thi pháp luật, khó đâu gỡ đó, tắc đâu phải thông đó, bảo đảm kỷ luật trong thực thi, rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch và hiệu quả,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Khẳng định mục tiêu xuyên suốt của Đảng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định pháp luật về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như: Nghị quyết số 54/2017/QH14, Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, tạo dư địa phát triển vượt trội cho thành phố. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với rất nhiều giải pháp sát thực tế, nhất định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, y tế, chăm lo sức khỏe của nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực…
Quy hoạch phát triển phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân
Đối với ý kiến của cử tri về thực hiện các cơ chế đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho Thành phố trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số; tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội cho sự phát triển của Thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế thuận lợi hơn trong xây dựng nhà xưởng, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; chính sách ưu đãi tín dụng, thuế cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái.
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng cần được cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện cho các mô hình thí điểm nông nghiệp công nghệ cao tại các địa bàn ven đô. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Ghi nhận ý kiến của cử tri về vấn đề dự án treo, quy hoạch treo, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Những quy hoạch quá thời hạn, quy hoạch treo, quy hoạch không triển khai thì phải xóa. Quy hoạch, dự án phải có thời hạn triển khai và không để dự án treo, quy hoạch treo, công trình treo ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi một số quy định pháp luật như hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, trích 5% kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để xóa nhà tạm, nhà dột nát; dành quỹ đất hợp lý cho phát triển nhà ở xã hội; tăng quyền cho thành phố chủ động trong quản lý đất đai, huy động nguồn lực theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Nhấn mạnh quy hoạch cho phát triển phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ giám sát tối cao các dự án sử dụng đất, yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm triển khai, chiếm dụng đất; mong muốn Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân xã, trong thời gian tới sẽ tăng cường giám sát về vấn đề này.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đối với dự án đã phê duyệt nhiều năm nhưng không triển khai, phải rà soát tính khả thi và có thời hạn rõ ràng; nếu cần thiết thì điều chỉnh quy hoạch, bỏ quy hoạch.
Chia sẻ ý kiến cử tri về khó khăn khi thực hiện chính sách thuế khoán, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ phản ánh tới cơ quan thuế, Bộ Tài chính. Tinh thần là thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu mà phải chăm sóc nguồn thu.
Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Quốc hội đã sửa đổi các luật liên quan tới tài chính và thuế. Thời gian tới, Chính phủ sẽ có nghị định, thông tư hướng dẫn nhằm giải quyết các ý kiến cử tri nêu.
Phương thức phải minh bạch, sát thực tế, đảm bảo công bằng và kỷ luật tài chính nghiêm minh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Thuế Thành phố chỉ đạo đối thoại với các hộ kinh doanh để có giải pháp tháo gỡ trên tinh thần chính sách thuế phải tạo động lực phát triển chứ không trở thành rào cản cho người dân.
Chuyển mạnh từ “hỗ trợ đầu vào” sang “tổ chức thị trường và nâng cao giá trị”
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với nông dân 11 xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ nhìn lại 40 năm đổi mới, nông nghiệp-nông dân-nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ đỡ cho nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát, giúp Việt Nam khẳng định thương hiệu nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên xanh - kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, dữ liệu và tri thức, nơi mà người nông dân không chỉ sản xuất giỏi, mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và làm chủ tương lai của mình.
Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội đã trả lời về giải pháp thực hiện các vấn đề mà cử tri quan tâm.
Về vấn đề phát triển nông nghiệp và đời sống nông dân, hiện nay, điều bà con lo nhất không chỉ là sản xuất được bao nhiêu, mà là bán cho ai, giá cả ổn định hay không.
Vì vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, định hướng chính sách cần chuyển mạnh từ “hỗ trợ đầu vào” sang “tổ chức thị trường và nâng cao giá trị”; tạo được cơ chế để nông dân sống được và làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá.”
“Điều quan trọng không chỉ là ban hành chính sách mà chính sách phải được thực thi hiệu quả, đi vào thực tiễn, trọng tâm là: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị - Tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp, ổn định đầu ra - Quy hoạch đất đai ổn định, tạo niềm tin cho người dân - Đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm - An sinh xã hội,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Cùng với đó, tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai, đặc biệt là công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại vùng ven đô thị, để bà con vừa bảo đảm sinh kế, vừa phù hợp định hướng phát triển chung.
Tháo gỡ nút thắt về đất đai để nông nghiệp cất cánh, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, cần có cơ chế thuận lợi để việc xây dựng nhà xưởng sơ chế, kho vật tư, công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp, cơ chế cho mô hình nông nghiệp kết hợp giáo dục trải nghiệm, du lịch sinh thái, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ chế thí điểm đối với mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm tại các vùng ven đô thị như Củ Chi, Thái Mỹ; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Trong tình hình hiện nay, phải đẩy mạnh chế biến sâu và công nghệ cao, đầu tư cho công nghệ, áp dụng công nghệ sau thu hoạch, công nghệ bảo quản, kho lạnh, chiếu xạ để kéo dài thời gian lưu kho và vận chuyển. Đồng thời phải số hóa, truy xuất nguồn gốc bởi thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, minh bạch về thông tin, nhất là vào thị trường EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ...
Do đó, cần số hóa vùng trồng, thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đồng bộ để kiểm soát chất lượng từ vườn đến bàn ăn.
Theo Chủ tịch Quốc hội, một vấn đề quan trọng là làm sao tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, giải quyết bài toán manh mún trong sản xuất nông nghiệp; liên kết "bốn nhà" để tăng cường sự kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông dân để ổn định đầu ra và đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất; phát triển hợp tác xã, xây dựng các hợp tác xã kiểu mới đủ năng lực đứng ra làm đầu mối bao tiêu cho nông dân và đàm phán với các nhà nhập khẩu; đa dạng hóa thị trường và phát triển thương hiệu. Đặc biệt, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc để duy trì xuất khẩu dài hạn.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tăng cường giám sát để thực thi quy hoạch, đảm bảo quy hoạch ổn định để nông dân yên tâm sản xuất lâu dài trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình; có giải pháp chống ngập, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng...
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các ứng cử viên nếu trúng cử, phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc trả lời và giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự đồng thuận, quyết tâm và đổi mới mạnh mẽ về thể chế, nông nghiệp khu vực Hóc Môn-Củ Chi sẽ phát triển hiện đại, hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND TPHCM yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và ứng phó thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Đan Anh
(Thanh tra) - Tiếp xúc cử tri Thái Nguyên, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hoàng khẳng định “không có gì thiêng liêng hơn là được phục vụ Nhân dân, được tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người”.
Đăng Tân
Theo TTXVN
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Hải Hà
Minh Nguyệt
Trang Nguyệt
Nam Dũng
H.T
Đan Anh
Minh Nguyệt
Đăng Tân
Minh Tân
Nam Dũng
Thu Huyền
Theo TTXVN