“Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam- Hà Nội 2014” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển đảo Việt Nam; khẳng định tiềm năng du lịch biển đảo, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho 28 tỉnh, thành có biển đảo. Đây cũng là dịp để các địa phương tập trung giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng kinh tế, tiềm năng du lịch... của các tỉnh, thành.

Chương trình hoạt động bao gồm: Triển lãm “Ấn tượng văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam”; Chương trình nghệ thuật “Tôn vinh văn hóa vùng biển đảo Việt Nam”; Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật học sinh sinh viên với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa biển đảo Việt Nam”... và các khu trưng bày theo các chủ đề: “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; “Di sản văn hóa du lịch biển đảo Việt Nam”...

Ngoài nội dung chính khách đến thăm quan triển lãm sẽ được chiêm ngưỡng không gian văn hóa đặc trưng của 28 tỉnh, thành phố có biển dọc theo chiều dài đất nước. Mỗi gian hàng là không gian thu nhỏ của một vùng miền.

Trong khuôn viên Triển lãm Vân Hồ, Ban tổ chức đã dành không gian trưng bày những sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu các vùng biển đảo Việt Nam như: Tỏi Lý Sơn, mực rim Sa Huỳnh, cá bống sông Trà (Quảng Ngãi); Kẹo gương, khô cá, tổ Yến, tảo biển Nha Trang (Khánh Hòa); Nước mắm, ngọc Trai Phú Quốc (Kiên Giang) và không gian văn hóa ẩm thực biển Hải Phòng... để du khách thưởng thức.

Triển lãm có một không gian rộng và thoáng dành riêng để trưng bày 60 tranh mỹ thuật của các tác giả Hà Nội về đề tài biển đảo và 100 bức ảnh về nét đẹp văn hóa biển đảo Việt Nam. Và đặc biệt ngay phía đường Hoa Lư là hệ thống tranh cổ động về văn hóa biển đảo quê hương khiến người dân Thủ đô xúc động ngắm nhìn.

 Ông Dương Văn Quỳnh, Giám đốc Trung tâm VHNT Việt Nam cho biết: Cả 28 tỉnh thành và đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô rất quan tâm đến triển lãm này. Đây cũng là một cách thể hiện tình cảm với biển đảo quê hương. 

Triển lãm mở cửa tự do và kéo dài từ ngày 21 đến 23/11.

    Bộ đội Hải quân chào khách tại gian ảnh truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam.

 

Học sinh, sinh viên Thủ đô xem gian hàng nghề khai thác thủy sản.

 

    Học sinh, sinh viên giao lưu với các chiến sỹ Cảnh sát biển.

 

     Các cháu bé hồn nhiên đứng dưới chân cột mốc biên giới biển đảo 1369 tiếp giáp với Trung Quốc.

 

 Các chiến sỹ Hải quân chụp ảnh lưu niệm với học sinh, sinh viên Thủ đô tại cột mốc Trường Sa tại triển lãm.

 

                                                                                                                                                   Thế Lữ