Triển lãm giới thiệu những bức ảnh dưới góc nhìn chéo của các nhiếp ảnh gia Pháp và Việt Nam: Nicolas CORNET, Laurent WEYL, François CARLET-SOULAGES và Đăng Bình. Triển lãm là một cái nhìn tổng quát về các hoạt động của các dự án (D.A) do AFD tài trợ nhằm cải thiện điều kiện sống của các tầng lớp dân cư.

Đặc biệt, triển lãm trưng bày hình ảnh của 6 D.A tiêu biểu cho các lĩnh vực hoạt động của AFD tại Việt Nam: D.A Quản lý nguồn nước ở vùng hạ lưu sông Hồng; Cải thiện môi trường đô thị miền Trung; Cải tạo và nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai; Truyền tải điện cao áp Pleiku – Mỹ Phước - Cầu Bông; Tài chính vi mô: CCF (Quỹ Tín dụng Trung ương) – Hỗ trợ nông dân và tiểu thủ công và D.A MHB1 (Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long): Chống biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.


D.A tàu điện Nhổn - ga Hà Nội là một trong những D.A của AFD. Ảnh: QT

Triển lãm sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27/10 - 8/11, tại Trung tâm Văn hóa Pháp – Espace, 24 Tràng Tiền. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21/11 - 28/11, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp, 31 Thái Văn Lung, Quận 1.

AFD bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1994. Đến nay, AFD đã cam kết tài trợ hơn 1,5 tỷ euro cho 75 D.A. Việt Nam là 1 trong những đối tác hàng đầu của AFD. Hỗ trợ ban đầu của Cơ quan tập trung vào lĩnh vực phát triển nông thôn, sau đó, AFD đã mở rộng hoạt động tài trợ của mình sang lĩnh vực hạ tầng cơ sở cho các ngành năng lượng, giao thông vận tải, nước sạch và vệ sinh. Hiện nay, chiến lược tài trợ của AFD xoay quanh 3 trục chính: Phát triển đô thị bền vững và phù hợp; hỗ trợ cho khu vực sản xuất gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường; chống biến đổi khí hậu.

Trần Quý