Cướp vương miện

Thật hiếm có cuộc thi sắc đẹp nào thực sự trở thành một “đấu trường” như cuộc thi Hoa hậu vùng Amazon năm 2015. Cuộc thi được tổ chức sớm ngay từ tháng 1/2015, mở đầu cho một năm thi hoa hậu của thế giới với đủ đầy các cung bậc xúc cảm: Có hạnh phúc, vui mừng; có nghi ngờ, ghen tỵ; có hài kịch và bi kịch.

Một tình huống nực cười và đầy bất ngờ đã xảy ra ngay sau khi nữ hoàng sắc đẹp của cuộc thi được công bố. Vì tức tối, ghen tị, Á hậu 1 Sheislane Hayalla đã lao vào giằng vương miện trên đầu Hoa hậu Carolina Toledo và ném xuống đất. Ban tổ chức đã phải nhặt vương miện dưới đất và đặt lại lên đầu của Carolina Toledo.

Trước đó ít giây, Á hậu Sheislane Hayalla vẫn giả vờ tỏ ra vui vẻ chúc mừng tân hoa hậu. Á hậu Sheislane tuyên bố, lý do cô có cách hành xử thiếu văn minh như vậy là vì cho rằng tân hoa hậu đã mua giải.

Nhầm hoa hậu

Ai cũng có lúc “nhỡ nhầm”, nhưng nhầm ở một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ nhất thế giới, dẫn tới màn trao vương miện giống như một “trò đùa” đã khiến dư luận thế giới xôn xao.

Người đẹp Colombia bối rối, còn người đẹp Philippines ngơ ngác trong vai trò của một tân hoa hậu. Ảnh: Getty

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) ngày 20/12, người dẫn chương trình Steve Harvey xướng nhầm tên người chiến thắng. Sau khi Hoa hậu Hoàn vũ 2014 trao vương miện cho người kế nhiệm Colombia trong niềm sung sướng vỡ òa của người đẹp này thì bất ngờ Steve Harvey xuất hiện và thông báo nhầm lẫn. Khán giả ngỡ ngàng, người đẹp Colombia bối rối, bật khóc nức nở ngay trên sân khấu, còn người đẹp Philippines ngơ ngác trong vai trò của một tân hoa hậu.

Sự cố phút cuối khiến cả chương trình thất bại. Hoa hậu Colombia trở thành Hoa hậu Hoàn vũ có thời gian tại vị ngắn nhất thế giới: Chỉ 2 phút 16 giây. Và, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 trở thành cuộc thi nhận nhiều “gạch đá” dư luận nhất.

Hoa hậu bị… “bỏ đói”

Là 1 trong 4 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, cuộc thi Hoa hậu Trái đất lần thứ 15 tổ chức tại Vienna, Thủ đô nước Áo giữa tháng 11/2015 lại nhận nhiều chỉ trích từ chính các hoa hậu tham dự vì khâu tổ chức cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Trái đất Đài Loan đã lên tiếng “kêu cứu” vì ban tổ chức không cung cấp đủ thức ăn và chỗ ở. Người đẹp Đài Loan cũng bức xúc vì ban tổ chức liên tục yêu cầu các thí sinh tới các hộp đêm đồng thời làm nhiệm vụ tiếp khách.

Hoa hậu Trái đất Đài Loan cho biết, ngoài bữa ăn sáng khá ổn ở khách sạn, các bữa còn lại hoặc không có hoặc chỉ có bánh mì, mỳ trộn

Cùng tiếng nói, Hoa hậu Thái Lan đăng tải một bức ảnh khi cô cùng các thí sinh phải dùng tàu điện ngầm để di chuyển đến địa điểm thi thay vì ban tổ chức thuê xe buýt riêng để chở các thí sinh trong suốt quá trình thi.

Là một cuộc thi tầm cỡ quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nhưng những năm gần đây, cuộc thi Hoa hậu Trái đất bị chỉ trích vì chất lượng thực phẩm và sử dụng nhiều sản phẩm không thân thiện môi trường như hộp nhựa, túi xốp…

Lùm xùm thể lệ thi

Trong số các giải đấu sắc đẹp, cuộc thi Hoa hậu Thế giới hoàn toàn không có một “format” cụ thể, mà thay đổi liên tục. Điều này nhiều khi gây khó cho các thí sinh tham dự.

Lan Khuê - đại diện của Việt Nam khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 cũng rơi vào tình cảnh này, khiến báo chí trong nước tốn nhiều giấy mực tranh luận xung quanh thể lệ cuộc thi.

Theo thể lệ ban đầu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 đưa ra, người thắng giải “People's Choice Award - Hoa hậu được yêu thích nhất” sẽ đi thẳng vào vòng ứng xử cùng Top 5, nhưng phút cuối của cuộc thi lại có sự bất ngờ khi Lan Khuê chỉ được lọt vào top 10+1. Nhiều câu hỏi được đặt ra, nghi vấn đại diện Việt Nam bị “xử ép” rộ lên ầm ĩ.

Lan Khuê lọt top 10 thí sinh có Trang phục dạ hội đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Ảnh: Miss World

Trước đó, Báo Thể thao Văn hóa của Việt Nam đã phân tích “Chưa xác định tin Lan Khuê vào Top 5 + 1 Hoa hậu Thế giới nếu thắng giải Bình chọn”, nhưng có lẽ, do làn sóng bình chọn cho Lan Khuê quá mạnh mẽ và do hy vọng vào một "kỳ tích" với nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế quá lớn đã khiến dư luận trong nước hụt hẫng với kết quả chung cuộc.

Bản thân người đẹp sau khi trở về từ cuộc thi cũng chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu sơ qua lịch sử các mùa thi trước và nhận thấy, nhiều điều “bất ngờ” có thể xảy ra ở những giây phút cuối cùng nên cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận… Đến bây giờ, mọi chuyện cũng đã qua và quan trọng là hiện tại mình có những gì để tiếp tục phấn đấu, chinh phục những thành công khác trong tương lai”.

Những người yêu cái đẹp và yêu các cuộc thi hoa hậu cũng chờ đợi vào những cuộc thi hoàn mỹ hơn trong năm 2016.

Hoài Phương