Với họ, đây là một chuyến hành hương đầy ý nghĩa. Bởi, không chỉ được cầu nguyện cho mình và gia đình an lành, hạnh phúc, mà họ còn được hiểu hơn về cuộc đới, hành trạng của Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Điều đáng nói, trong số 4 ngàn phật tử, thì số lượng phật tử, thanh niên chiếm tới 2/3.

Trong tiếng kinh cầu nguyện lên trên Bảo tượng Phật hoàng đã giúp các bạn trẻ trở về trong tỉnh thức.

 Bạn Nguyễn Như Lộc, Đan Phượng, Hà Nội nói: “Em cảm thấy hướng về cội nguồn là điều rất quan trong đối với mỗi người nói chung và giới trẻ nói riêng. Qua buổi được nghe giảng về kinh pháp em cảm thấy rất có ý nghĩa. Bởi qua lời giảng của Thầy, chúng em có ý thức hơn trong công việc, biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống”

Phật tử Nguyễn Thị Dung, Trương Định, Hà Nội nói: “Được về Yên Tử là niềm xúc động, tự hào của chúng tôi. Năm nào tôi cũng tham dự khóa lễ “Về miền quê cha”, tôi mong sao, sau mỗi khóa lễ, con cháu của tôi hiểu hơn về đạo Phật để hành xử đúng với những giáo lý của nhà Phật”,

Đây là lần thứ 7, chùa Tân Hải tổ chức cho phật tử hành hương về Yên Tử. Với chủ đề: “Về miền quê cha”, đã đưa các phật tử lên với non thiêng Yên Tử, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, giá trị của Thiền phái Trúc Lâm do Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

Trải qua trên 700 năm, ngày nay, giá trị của tư tưởng vẫn còn nguyên giá trị và có tính nhân văn sâu sắc, sáng tỏ chân lý Đạo và Đời.

Trong tiếng chuông trầm mặc, lòng tĩnh tâm, các phật tử thuần thành được nghe những lời giảng về giáo lý nhà Phật.

Đây cũng là hoat động có ý nghĩa của khu Danh thắng Yên Tử chào đón Năm quốc gia du lịch và chuẩn bị đón mừng Đại lễ Phật đản.

Đại đức Thích Quảng Hiếu và ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty CP Tùng Lâm phát biểu tại buổi pháp hội

 Đại đức Thích Quảng Hiếu, trụ trì chùa Tân Hải, cho rằng, tư tưởng của đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, đã kế thừa tư tưởng của Đức phật Thích ca, bên cạnh đó, lại phù hợp với con dân đất Việt. Chúng ta tự hào, vì trên thế giới chỉ có Việt Nam mới có một vị Vua hóa Phật. Và, ngài đã để lại tư tưởng thiền phái thuần Việt-Thiền phái Trúc Lâm.Đến nay, tư tưởng của Ngài vẫn còn nguyên giá trị cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát triển.

Nét mới năm nay, Cty CP Phát triển Tùng Lâm đưa các hạng mục của Trung tâm lễ hội vào hoạt động đáp ứng nhu cầu của du lịch tâm linh.

Em bé này, 12 tuổi chăm chú đọc các lới răn dạy của đức Phật

Với sức chứa hàng chục ngàn người, Trung tâm lễ hội có nhiều hạng mục mang nét đẹp văn hóa thời Trần như: Làng hành hương, chợ quê, sân khai hội… khiến du khách như tìm lại chính mình khi bước chân đến Kinh đô Phật giáo Việt Nam.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty CP Phát triển Tùng Lâm cho biết, với quá trình chuẩn bị công phu, Cty đã góp phần giúp cho buổi pháp hội được phần viên mãn. Chúng tôi xem đây là niềm vui, niềm tự hào được phục vụ du khách khi hành hương về Yên Tử. Chúng tôi cố gắng mang lại những giá trị về văn hóa Phật giáo đối với mỗi phật tử.

Thanh danh Yên Tử truyền Nam Bắc/Chính pháp Trúc Lâm trụ đất trời.

Rời Yên Tử, trong lòng du khách cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Những lời hoằng pháp của buổi pháp hội tại Yên Tử đã giúp họ  hiểu rằng, Phật ở trong Tâm mỗi con người, an lạc do mình tạo nên. Hãy luôn sống vui, khỏe, tích cực làm việc thiện có ích cho đời, đó chính là mình đang thực hiện đúng những tôn chỉ của Đức Phật.

Trà Vân