Với nhiều hoạt động sôi nổi, tham gia chương trình "Vui Trung thu cùng khám phá Đông Nam Á", du khách và các em nhỏ sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian như: Đánh đu, cà kheo, nhảy bước, bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố...; được hướng dẫn làm đồ chơi Trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sỹ, ông đánh gậy...; làm đồ chơi bằng lá, đất, bột.

Bên cạnh đó, trong hoạt động "Vui Trung thu cùng khám phá Đông Nam Á" du khách cũng được tìm hiểu về ông tiến sĩ giấy tại phòng khám phá âm thanh và hình ảnh; xem các nghệ nhân trình diễn làm cốm, tập cắt tỉa hoa quả và bày mâm cỗ Trung thu.

Đặc biệt, "Vui Trung thu cùng khám phá Đông Nam Á" sẽ có những hoạt động khám phá về các nước Đông Nam Á, như: Múa hát dân gian, trang phục truyền thống, ẩm thực, các trò chơi dân gian...

Một số trò chơi được thiết kế nhằm giúp du khách đến Bảo tàng tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á qua quốc kỳ, quốc huy, tiền tệ, các kiểu chào...

Tổ chức các hoạt động "Vui Trung thu cùng khám phá Đông Nam Á" này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mong muốn công chúng nói chung và trẻ em nói riêng vừa được vui chơi, tiếp cận những nét văn hóa cổ truyền nhân dịp Trung thu, vừa khám phá những nét tương đồng cũng như khác biệt giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 - 18 gờ 30, ngày 14 - 15/9.

Nguyễn Thanh