Thông tin này được Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN), Trưởng ban Truyền thông GHPG VN công bố tại buổi họp báo tổ chức chiều ngày 13/11.

Dự kiến sẽ có trên 1.200 đại biểu và hàng ngàn Phật tử thạm dự Đại hội. Trong đó, có nhiều khách mời là chức sắc lãnh đạo Phật giáo các nước: Trung Quốc, Nhật, Hàn, Thái Lan, Myanmar, Lào…

Đại hội sẽ có nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết công tác Phật sự của GHPG VN nhiệm kỳ 2012-2017; thảo luận chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ VI...

Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2012-2017: GHPG VN đã tổ chức thành công nhiều lễ hội Phật giáo, sự kiện quan trọng với nội dung hoằng pháp và hội thảo khoa học, đặc biệt là tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) với sự tham dự của 1.500 đại biểu quốc tế ở 95 nước và vùng lãnh thổ. Sự kiện này đã để lại dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng trong nước và quốc tế.

Đông đảo PV báo, đài đến dự

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, GHPG Việt Nam đã khánh thành quần thể chùa tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, các chùa trên đảo Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh. 

Tiếp tục cử chư tăng ra trụ trì các chùa tại đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn. Cử nhiều đoàn gồm Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và tăng ni, Phật tử ra thăm quân và dân ta ở quần đảo Trường Sa. Khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc năm 2014, chùa Trúc Lâm Tà Lùng năm 2015 tại tỉnh Cao Bằng. Khánh thành chùa Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Đền chùa sông Bắc Luân, Móng Cái, Quảng Ninh… được coi như những cột mốc tâm linh quốc gia. 

Bên cạnh đó, với công tác từ thiện xã hội, GHPG VN đã chăm lo an sinh cho cộng đồng đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

“Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, GHPG VN trải qua 36 năm trưởng thành và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu phật sự quan trọng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ VII, Giáo hội đã thành lập được Ban Trị sự các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, hoàn thành việc thành lập tổ chức Giáo hội hoạt động tại 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động phật sự, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác phật sự của các ban, viện Trung ương. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ hội Phật giáo trọng đại với nội dung hoằng pháp và hội thảo khoa học, nổi bật là đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2014 tại Ninh Bình”, Tổng Thư ký GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiếu trả lời câu hỏi của PV

 Nhiệm kỳ 2018-2022, Đại hội sẽ tập trung thực hiện 9 mục tiêu, chương trình tổng quát, trong đó, đáng chú ý là công tác đào tạo, đổi mới phương thức giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tăng, ni; tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động phật sự tại các cơ sở tự viện, chùa, theo đúng Hiến chương GHPG VN; phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật…

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trung ương GHPG VN cho biết, sẽ hoàn thiện các nội dung cho Dự thảo báo cáo của Đại hội. Tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến sửa đổi một vài điểm trong Hiến chương Giáo hội phù hợp với thực tiễn điều hành Phật sự trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với luật pháp Việt Nam trong bối cảnh Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2018.

 Trà Vân