Dự án đường sách Vũng Tàu mới vừa được triển khai gần đây nhưng đã “về đích” sớm hơn so với đường sách Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên-Huế và Hội An.

Theo ông Nguyễn Đăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP Vũng Tàu, dự án đường sách là một trong những nỗ lực đầy quyết tâm của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu trong việc xây dựng hình ảnh TP Vũng Tàu trở thành một đô thị văn minh, thân thiện “xanh - sạch - đẹp”. 

Lãnh đạo TP Vũng Tàu cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư và các nhà xuất bản không chỉ trong giai đoạn thi công để hoàn thành dự án mà cả trong quá trình triển khai vận hành để đường sách TP Vũng Tàu trở thành một sản phẩm du lịch - văn hóa, là điểm đến của người dân địa và khách du lich trong và ngoài nước.

Đường sách Vũng Tàu có diện tích 1.903m2, gồm: 11 gian hàng sách; 6 gian hàng văn hóa phẩm tổng hợp; 2 khu cà phê sách và góc đọc; 1 khu giao lưu và hoạt động cộng đồng; 1 sân khấu tổ chức các sự kiện giới thiệu sách, giao lưu với tác giả... Đường sách Vũng Tàu sẽ ra mắt trong dịp lễ hội sách xuân Mậu Tuất sắp tới và chính thức khánh thành nhân dịp ngày sách Việt Nam 21-4-2018.

Ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết: Năm 2017, hoạt động của đường sách TP HCM tổng cộng có 167 sự kiện giao lưu, giới thiệu tác phẩm, quảng bá cho văn hoá đọc, tăng hơn so với năm 2016. Số lượt người đến đường sách TP HCM tăng lên đáng kể, trung bình ngày thường có 5.000-6.000 lượt người, ngày cuối tuần và các hoạt động chuyên đề lên tới cả chục ngàn người ghé thăm đường sách. Tổng số lượt khách thăm cả năm khoảng 2.400.000 lượt khách. Doanh thu của các đơn vị hoạt động trên đường sách có chiều hướng tăng, đạt gần 50 tỉ đồng. 

“Duy trì hoạt động tốt đối với đường sách TP HCM, chúng tôi đã trực tiếp tư vấn cho các đường sách của các địa phương đang xây dựng để tới đây liên tiếp khai trương thêm nhiều đường sách mới” - ông Hoàng nói.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu  cũng đã ký văn bản chấp thuận chủ trương cho phép UBND quận 7 triển khai thực hiện đường sách trên đường Nguyễn Đổng Chi (Tân Phú, quận 7) theo phương thức xã hội hóa.

Tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 14 tỉ đồng với 20 gian hàng sách. Ngoài ra, đường sách sẽ có quán cà phê, nhà vệ sinh thông minh phục vụ người dân. TPHCM cũng đang dự kiến mở thêm ba đường sách nữa ở một số quận trên địa bàn TP.

Nghiêm Lan