Tổ chức hoạt động đón du khách đầu tiên vào tham quan bảo tàng vào ngày Tết Dương lịch 1/1/2019, sau đó là các văn hóa - nghệ thuật xuyên suốt từ lúc chào năm mới 2019 đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi như: Chương trình nghệ thuật “Đêm dạ vũ - Hẹn nhau ngày đó”; chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2019; biểu diễn Piano - Violin cho các em học sinh các cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng; 

Hô hát bài Chòi lời cổ và lời mới ca ngợi về Đà Nẵng; hình thức hô hát bài Chòi hội và bài Chòi trải chiếu; biểu diễn nhạc hơi các ca khúc cách mạng Việt Nam và ca khúc nổi tiếng quốc tế bằng các nhạc cụ hơi (kèn đồng) và trống; vũ hội đường phố; biểu diễn nhạc hơi các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế, kết hợp với những vũ công có hoá trang; chương trình “Phiên chợ ngày Tết” chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi...

Hội hô hát bài Chòi

Đêm ngày 31/12/2018, trong giờ khắc chuyển qua năm mới 2019, tại Quảng trường 29/3 (đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng) diễn ra chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng chào Xuân và Countdown 2019”. 

Khán giả sẽ có cơ hội được hòa mình trong một bầu không khí sôi động với những màn trình diễn ấn tượng của các ca sĩ nổi tiếng và những DJ được mong đợi nhất. 

Cùng với đó là những hiệu ứng âm thanh và ánh sáng độc đáo sẽ mang đến cho các bạn trẻ một sự kiện Countdown party 2019 Đà Nẵng thật đáng nhớ.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân vào dịp kỷ niệm 22 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 - 1/1/2019) và thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, TP có kế hoạch bắn pháo hoa vào 2 dịp trên.

Bắn pháo hoa chào đón năm mới 2019 và Tết Kỷ Hợi

Tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 22 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương bắt đầu vào lúc 21 giờ ngày 1/1/2019 trong 15 phút, địa điểm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); 

Bắn pháo hoa chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019 vào lúc 0 giờ ngày 5/2/2019 trong 15 phút tại 3 điểm: Cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

N.Phó