Tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết: Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ được tổ chức vào 19h ngày 19/1/2015 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chào mừng 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 22/12/2014 đến ngày 17/1/2015, như: Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông; Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ; Lễ khánh thành chùa Đống Phúc (thị xã Quảng Yên); Lễ gắn biển chùa Đông Phúc (Đông Triều); Lễ gắn biển chùa Ba Vàng (Uông Bí); Lễ cất nóc chùa Ngọa Vân (Đông Triều); Lễ khánh thành khu Mắt Rồng - háp Tổ, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, cất nóc Am Dược (Yên Tử); Lễ đúc chuông chùa Minh Tâm (Hạ Long); Lễ bàn giao 18 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; Tọa đàm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh 10 năm hội nhập và phát triển.

 Thượng tọa Thích Thanh Quyết khẳng định: Chương trình Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh  trao tặng được tổ chức trang nghiêm, long trọng, an toàn và tiết kiệm. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại lễ đang gấp rút chuẩn bị đúng kế hoạch; đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, công tác thông tin tuyên truyền, công tác trang trí khánh tiết - hậu cần phục vụ ăn nghỉ bảo đảm.


Lượng khách nước ngoài tăng đột biến do Yên Tử có nhiều hoạt động hướng về Phật giáo. Ảnh: Trà Vân

Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ là một sự kiện trọng đại; khẳng định 10 năm thành lập, hội nhập và phát triển, đồng thời hoạch định chiến lược phát triển Phật giáo Quảng Ninh tầm nhìn 20 năm tới; động viên Tăng, Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, khẳng định phương châm Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội văn minh, no ấm.

                                                                                                                                                                 Trà Vân