Trước khi diễn ra hội thảo này, Nhà xuất bản Nhã Nam đã ra mắt tác phẩm "Ngàn năm áo mũ" của tác giả Trần Quang Đức, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Hội thảo lần này cũng nằm trong khuôn khổ xoay quanh các kiến thức vô cùng phong phú về bề dày lịch sử trang phục Việt Nam.

Với tác phẩm  "Ngàn năm áo mũ", tác giả Trần Quang Đức đã gây tiếng vang lớn đối với độc giả. Anh sinh năm 1985 tại Hải Phòng, năm 2004, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội, anh đạt giải Nhất cuộc thi Cầu Hán Ngữ lần thứ 3 - dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hán trên toàn thế giới.

Năm 2009, anh tốt nghiệp tại Đại học Bắc Kinh Trung Quốc.

Từ năm 2010 đến 2012, trong khi công tác tại Phòng Tu thư thuộc Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, 
Trần Quang Đức tập trung nghiên cứu văn hóa trang phục Việt và viết cuốn sách "Ngàn năm áo mũ". Hiện anh là nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Văn học Việt Nam.

Hội thảo "Lịch sử trang phục Việt Nam qua Ngàn năm áo mũ" có sự góp mặt của các tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử trang phục cung đình Việt Nam gồm: Nhà nghiên cứu Trịnh Bách, Phạm Văn Ánh và tác giả Trần Quang Đức.

Được biết, tác giả
Trần Quang Đức đồng thời là dịch giả của các tác phẩm Trà kinh (2008), Chuyện tình giai nhân (2011) và Trường An loạn (2012).

Nguyễn Thanh