Đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nổi tiếng của vùng Đông Bắc, thờ Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, khu di tích Đền Cửa Ông là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống to lớn của các bậc tiền nhân nhà Trần, cần được bảo tồn, tôn tạo nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Quảng Ninh cần có lộ trình cụ thể phát triển tiềm năng du lịch của địa phương: “Tôi đề nghị tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường công tác quản lý, tôn tạo, tu bổ, các di tích lịch sử, danh lam thăng cảnh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh; có kế hoạch tập huấn cho cán bộ và  nhân dân địa phương những người tham  gia khai thác du lịch vê chuyên môn, ngoại ngữ  và thái độ ứng xử đối với di sản du khách tham quan, tạo sự ổn bền vững, an toàn khách du lịch”.

Sau Lễ trao Bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt là chương trình nghệ thuật Bản hùng ca biển với sự tham gia của 500 nghệ sỹ, diễn viên. Phần hội được tổ chức tại khuôn viên Đền Thượng, Đền Hạ với nhiều trò chơi dân gian như: kéo co, nấu cơm, têm trầu, thi đấu cờ người, bịt mắt đập niêu, đẩy gậy.

Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá những giá trị tiêu biểu, độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Đền Cửa Ông”, những tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và du lịch tâm linh của thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội sẽ có các trò chơi dân gian như: Tổ tôm điếm, kéo rước thuyền rồng… cùng nhiều hoạt động văn hóa khác.

Đây cũng là một hoạt động lớn năm trong chuỗi các sự kiện của năm Du lịch Quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức.

Di tích lịch sử Đền Cửa Ông đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận là di tích lịch sử quốc gia, theo Quyết định số 100 VH/QĐ, ngày 21/1/1989 (Bổ sung cho di tích thắng cảnh Vịnh Hạ Long Quyết định số 313 VH/QĐ, ngày 28/4/1962).

Trung Giã