“Triển lãm là dịp giới thiệu các mẫu linh thuần Việt; từ đó góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng, hướng đến mục đích không sử dụng các biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay,” bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Ông Phan Văn Tiến, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Triển lãm diễn ra trong bối cảnh một số công sở, nhà riêng, thậm chí cả những khu di tích đang chịu sự xâm lấn mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai. Triển lãm hy vọng góp phần giúp công chúng nhận diện, hiểu biết sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, thẩm mỹ chứa đựng trong những di sản văn hóa qua hình tượng sư tử và nghê Việt qua các thời kỳ lịch sử đất nước, đồng thời góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống cũng như khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa, tinh thần mang đậm bản sắc của dân tộc”.

Triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Nam Định phối hợp tổ chức, mở cửa đến hết ngày 17/11.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện vật trưng bày tại triển lãm do PV ghi lại:

 

linh vật Việt, nghê, sư tử

 

linh vật Việt, nghê, sư tử

linh vật Việt, nghê, sư tử

Sư tử chùa Bà Tấm (Hà Nội) thế kỷ XI

linh vật Việt, nghê, sư tử

Nghê thế kỷ XVII - XVIII ở chùa Xối Thượng (Nam Định)


linh vật Việt, nghê, sư tử

linh vật Việt, nghê, sư tử

Nghê thế kỷ XVII


linh vật Việt, nghê, sư tử

 

Trà Vân