Hai tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé bao trọn cả khu vực nội đô, đi qua nhiều tuyến phố cổ của TP - nơi tập trung nhiều cảnh quan kiến trúc đặc trưng, chắc chắn sẽ tạo dấu ấn đẹp với du khách thập phương.

Để thu hút du khách tham gia tuyến du lịch độc đáo, Cty TNHH Thuyền Sài Gòn đã thiết kế một số chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc như biểu diễn sáo, đàn tranh, đờn ca tài tử… cũng như phục vụ các món ăn “đặc sản” đậm chất miền quê Nam bộ phục vụ du khách.

Quá trình cải tạo môi trường nước khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè là nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh suốt hàng chục năm qua. Tuy vậy, từ khi tuyến kênh được cải tạo, 2 con đường tuyệt đẹp Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc 2 con kênh thường xuyên diễn ra tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trái quy định.

Nhức nhối nhất là đường Hoàng Sa, đoạn từ khu vực cầu Kiệu tới cầu Trần Khánh Dư (phường Tân Định, quận 1), tình trạng giao thông thường xuyên hỗn loạn bởi vào giờ cao điểm (17 - 19 giờ), nhiều quán nhậu bày bàn ghế chiếm dụng vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường. Thêm nữa, hành vi vẫy khách của nhân viên quán ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động lưu thông trên đường, gây bất an cho người tham gia giao thông…

Ngoài ra, tại khu vực này, nhiều quán nước còn bày bàn ghế ra sát bờ kênh khu vực chùa Vạn Thọ để phục vụ khách, tạo nên một bộ mặt nhếch nhác bên tuyến kênh Nhiêu Lộc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng ngày, từ 17- 21 giờ, lực lượng trật tự phường luôn có mặt để “tuýt còi” các quán nhậu có hành vi kinh doanh trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường. Khi lực lượng chức năng rút đi, tình trạng này lại đâu vào đấy.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Tân Định, quận 1 cho biết: “Nhiều quán nhậu muốn khách vào trong, nhưng không ít người dân lại thích ra ngoài vỉa hè để nhậu…”. Về việc kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm, phường Tân Định cho biết đã và đang đẩy mạnh việc giám sát, xử phạt, đảm bảo mỹ quan và an ninh trật tự. “Các quán nhậu giờ đều đăng ký doanh nghiệp, phường không có thẩm quyền trong việc rút giấy phép kinh doanh, họ vi phạm chỉ có thể xử phạt…”, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định nói.

Bí thư - Chủ tịch UBND phường Tân Định thì cho biết: Cái khó của phường là lực lượng mỏng, khó kiểm soát dàn trải tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vừa phải nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội… Thêm vào đó, người kinh doanh trước đây đa phần là người nghèo, thậm chí có người còn dính vào tệ nạn xã hội. Nay buôn bán là nguồn thu chính của họ, nên phường đang nỗ lực vận động để người dân nâng cao ý thức tự giác…

Thực tế, mong muốn dùng “lạt mềm buộc chặt” của chính quyền phường Tân Định trong việc kiểm soát tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng là một cách làm hay. Tuy nhiên, khi không có được giải pháp thực sự hữu hiệu, việc “nhẹ tay” với những hành vi trên sẽ dễ thành là sự “tham nhỏ bỏ lớn”, làm xấu đi bộ mặt TP.

Để kịp khai trương tuyến du lịch Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh, Sở Du lịch đề nghị Cty TNHH Thuyền Sài Gòn nghiên cứu đóng mới phương tiện vận tải phục vụ du lịch theo hướng đề xuất; đồng thời, tập trung phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan, khẩn trương tiến hành các thủ tục đăng ký, đăng kiểm và các thủ tục khác theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị hình thức phương tiện vận chuyển du khách là 10 chiếc thuyền chèo có kết hợp mô-tơ điện công suất từ 600 - 900W, kích thước lớn, đáp ứng đủ không gian để tổ chức các chương trình ca múa nhạc truyền thống phục vụ nhu cầu của khách du lịch.


Chu Tuấn