Tại cuộc tổng kết, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết đây là năm thứ 12 Bộ VH,TT&DL tổ chức NDLQG. Đối với NDLQG 2015 Bộ VH,TT&DL đã cùng Thanh Hóa tổ chức thành công 49 sự kiện. Trong đó, nhiều sự kiện tổ chức quy mô cấp quốc gia và quốc tế: Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa, Liên hoan câu hò nối những dòng sông, Liên hoan âm nhạc truyền thống các nước ASEAN… Đặc biệt sự thành công của “Tuần lễ khai mạc NDLQG 2015 - Thanh Hóa” đã tạo được ấn tượng tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa và Việt Nam đối với khách trong nước và quốc tế.

Năm 2015, NDLQG với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới” Thanh Hóa đã tổ chức hàng loạt các sự kiện, nhằm tôn vinh các giá trị tài nguyên, lịch sử, văn hóa, Thanh Hóa xác định, đây là cơ hội lớn nhằm nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, khích lệ nhân dân bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, đề cao văn minh, văn hóa ứng xử. Đồng thời cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đến du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bộ VH,TT&DL điều hành cuộc họp. Ảnh: Trần Lê

Nhằm tổ chức thành công sự kiện này, ngay từ giữa năm 2014 Thanh Hóa đã phát động chiến dịch hướng đến NDLQG 2015 thông qua các hoạt động cụ thể như: Xây dựng và giữ gìn môi trường du lịch trong sạch, văn minh, lịch sự thân thiện; khuyến khích vận động các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ khách du lịch; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ về nhân lực, vật lực cho các sự kiện, hoạt động trong NDLQG 2015... Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 700 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 20.000 phòng, trong đó có hơn 100 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 - 5 sao. Trong đó, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC là cơ sở đầu tiên tại Thanh Hóa đạt chuẩn 5 sao, với tổng vốn đầu tư trên 5.500 tỷ đồng. Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 108.000 lượt. Tổng thu ước đạt gần 5 nghìn tỷ đồng.

Theo dự kiến, năm du lịch 2016 sẽ tổ chức tại tỉnh Kiên Giang với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”. 

Trần Lê