Từ năm 2006 - 2015, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đưa ra xét xử 77 vụ, 151 đối tượng bị kết án về tội tham nhũng. Số tài sản do tham nhũng gây thiệt hại bị phát hiện trên 60,2 tỷ đồng, 916.646m2 đất.

Thực tế cho thấy, tham nhũng diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp. Tuy nhiên, phần lớn các vụ án tham nhũng, đối tượng tham nhũng là những cán bộ, công chức, viên chức công tác, hoạt động trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: Quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ bản; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công... bị sa sút phẩm chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân.

Đơn cử như vụ án Xa Thị Son (SN 1984) trú quán tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tội "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái" gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, từ năm 2009 - 2013, với chức năng kế toán ngân sách xã, Xa Thị Son đã nhiều lần lập chứng từ rút tiền từ Kho bạc huyện Đà Bắc, nhưng không nhập quỹ, không vào sổ sách. Với hành vi trên, Son đã chiếm đoạt 172,6 triệu đồng tiền ngân sách xã. Cũng trong 5 năm (2009 - 2013), Xa Thị Son đã tự ý quản lý tiền mặt, chi tiêu sai chế độ, chính sách... dẫn đến thâm hụt ngân sách xã Đồng Chum số tiền 497 triệu đồng. Ngày 30/9/2015, Tòa án tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Xa Thị Son 7 năm tù.

Vụ án Nguyễn Văn Viền (SN 1967, trú tại thôn An Thịnh, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn) về tội "tham ô tài sản". Trong thời gian làm kế toán ngân sách UBND xã Long Sơn, Viền được UBND xã giao đi rút tiền hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012 và 6 tháng năm 2013 tại kho bạc huyện Lương Sơn với số tiền 59,6 triệu đồng. Rút được số tiền trên, Viền không nộp vào ngân sách xã mà tự ý đem về nhà để chi tiêu cá nhân. Với tội trạng trên, tại phiên tòa hình sự phúc thẩm ngày 24/2/2016, Nguyễn Văn Viền đã bị Tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Vụ án Hoàng Như Huy (SN 1981), trú tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Phong can tội "tham ô tài sản". Theo cáo trạng, từ tháng 7/2012 đến 6/2013, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, Huy đã thu nợ gốc và lãi của 120 khách hàng trên địa bàn xã Thu Phong, huyện Cao Phong, với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Với thủ đoạn, lấy danh nghĩa của khách hàng đã thanh toán xong cả nợ gốc và lãi để tự ý gia hạn đối với 50 món vay. Trả một phần nợ gốc, lãi cho 70 món vay, với số tiền 500 triệu đồng, số tiền còn lại trên 4,4 tỷ đồng, Hoàng Như Huy đã chiếm đoạt "nướng" vào lô đề và đánh bạc. Tòa án tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Hoàng Như Huy 15 năm tù.

Có thể nói, công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng thông qua xét xử trong những năm qua ở Hòa Bình đạt được hiệu quả cao. Qua xét xử, mức án do Tòa án tuyên phạt đối với bị cáo được nhân dân đồng tình. Đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có oan sai, không để lọt tội phạm. Vì vậy, đã tạo được những tác động nhất định đối với việc răn đe, phòng ngừa tội phạm tham nhũng.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá: Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn diễn biến phức tạp; hành vi tham nhũng còn xảy ra trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ xảy ra ở nhiều lĩnh vực, như đầu tư xây dựng, đất đai, quản lý ngân sách Nhà nước, tổ chức cán bộ... việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế. Một số cấp ủy, cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCTN, còn ngại va chạm...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, trong thời gian tới, Hòa Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN. Các cấp ủy Đảng và người đứng đầu phải xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo. Trong đó chú trọng, lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức để làm công tác PCTN. Đặc biệt, phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN... Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao... Đặc biệt, Hòa Bình sẽ tạo điều kiện để cơ quan báo chí, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả vào công tác PCTN...

Với những giải pháp trên, hy vọng Hòa Bình sẽ sớm đạt mục tiêu: Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng.

Hồng Bài