Nguyên nhân là do ông Thanh không triển khai thực hiện kết luận cấp trên, tiếp tục ký xác nhận một số văn bản không đúng, khiến Nhà nước bị thất thoát 731,7m2 đất.

Cơ quan chức năng xác định, năm 2008, lúc đó ông Thanh là Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh - người trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu cho các cấp thẩm quyền về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Từ Thị Bảy (xã Cẩm Thanh).

Tuy nhiên, ông Thanh đã ký xác nhận đơn của bà Bảy sai với thực tế và ký ban hành một số văn bản trong hồ sơ cấp giấy của bà Bảy có nội dung sai lệch, không đúng sự thật. Dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10 cho bà Từ Thị Bảy không đúng quy định, cấp sai diện tích đất... Sự việc dẫn đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai kéo dài.

Cơ quan chức năng còn làm rõ, từ tháng 9/2010 - tháng 1/2018, với tư cách là Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại trong sự việc, nhưng ông Thanh không triển khai thực hiện những yêu cầu, kết luận theo các quyết định của cấp trên mà còn tiếp tục ký xác nhận một số văn bản tạo điều kiện để bà Từ Thị Bảy thực hiện một số thủ tục đất đai…

Việc làm không đúng của ông Thanh dẫn đến Nhà nước bị thất thoát 731,7m2 đất.

Ông Lê Thanh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, TP Hội An

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An cho rằng, vi phạm của ông Lê Thanh đã tạo ra dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân. Bản thân ông Thanh đã tự đánh mất uy tín, ảnh hưởng đến tổ chức đảng, cơ quan.

Căn cứ các quy định của Đảng, ông Thanh đã vi phạm Điều 9 và Điều 5 của Quy định số 47- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Để giữ kỷ luật của Đảng được nghiêm minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Thanh.

N. Phó