Tham gia khai mạc, còn có Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương, cùng đại diện Bộ Nội vụ, các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, cùng 610 thanh tra viên của các đơn vị, tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào.

Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố các quyết định về kỳ thi, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chúc mừng 610 thanh tra viên đủ điều kiện thi nâng ngạch lần này. Đây là cơ hội để kiểm chứng lại các kiến thức chuyên môn đã học, kết quả thi là cơ sở để các đơn vị bố trí, bổ nhiệm cán bộ cho toàn ngành Thanh tra. Vì vậy, mỗi thí sinh tham gia kỳ thi phải ôn luyện đầy đủ kiến thức, không được phép có tâm lý sử dụng tài liệu để gian dối về điểm số. Các thành viên Hội đồng, Ban coi thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật, thực hiện nghiêm quy chế, nội quy của kỳ thi.

Điều này cũng được Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương nhắc nhở tại phần phát biểu khi đề nghị các thí sinh tuyệt đối không sử dụng máy điện thoại, các công nghệ điện tử trong thời gian làm bài. Đây là điều phải tuân thủ cho tất cả các thành phần tham gia cuộc thi nhằm không để phát sinh sai sót, tiêu cực ảnh hưởng đến kỳ thi, đến uy tín của ngành Thanh tra.

Đợt thi lần này sẽ có 610 thanh tra viên, với 13 phòng thi được bố trí tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NG

 

Thông tin được đại diện Bộ Nội vụ công bố tại buổi khai mạc cho thấy đây là một kỳ thi được tổ chức công phu, với đề thi kiến thức chung được thiết kế với các câu hỏi có tính gợi mở, phát huy được tư duy tổng hợp, liên hệ thực tiễn với công tác của mỗi thí sinh.

Đây là cuộc thi được tổ chức trên cơ sở thống nhất giữ Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ, với 1.520 thanh tra viên trong cả nước được thi nâng ngạch, trong đó đợt thi lần này sẽ có 610 thanh tra viên, với 13 phòng thi được bố trí tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chi nhánh quận Thủ Đức. 

Trên cơ sở kết quả thi, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định bổ nhiệm nâng ngạch cho cán bộ, công chức theo cách chọn từ thí sinh đạt kết quả cao nhất cho đến khi hết chỉ tiêu biên chế cho môn thi kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, còn môn thi ngoại ngữ, tin học sẽ phải đạt điểm số từ 50 điểm trở lên, với tiêu chí bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh công bằng.

Ngọc Giang