Theo dự kiến, Chiến lược Quốc gia Chống tham nhũng giai đoạn 2017 - 2018 sẽ được ký kết bởi Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, đại diện ngành Tư pháp, đại diện Ủy ban Quốc gia Chống tham nhũng Tunisie (INLUCC), Hiệp hội Quốc gia các Nhà báo Tunisie và đại diện của một tổ chức dân sự.

Chiến lược Quốc gia Chống tham nhũng giai đoạn 2017 - 2018 được thông qua sẽ kèm theo kế hoạch hành động chi tiết, tập trung vào 6 mục tiêu chính: Chống tham nhũng để tăng cường dân chủ, làm trong sạch chính phủ, bảo vệ và thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện của Tunisie; Huy động sự tham gia của toàn xã hội hợp lực với Chính phủ để đấu tranh chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả hơn; Tăng cường tính liêm khiết và minh bạch ở tất cả các cấp, các ngành nhằm tối ưu hóa mọi nguồn lực cũng như tiết kiệm tối đa những khoản chi tiêu công; Tăng cường các biện pháp kiên quyết nhằm buộc mọi người phải tuân thủ luật pháp cũng như tạo sự bình đẳng cho mọi người trước pháp luật; Cung cấp tất cả các phương tiện cần thiết cho tất cả các cấp, các ngành nhằm tăng cường khả năng chống tham nhũng; Xác định rõ vai trò của các cấp, các ngành trong việc làm trong sạch bộ máy chính quyền các cấp, chống tham nhũng cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong phòng, chống tham nhũng.

Nhật Anh