Trước đó, tại Tòa Phúc thẩm năm 2017, các công tố viên đã đề nghị mức án 4 năm 6 tháng tù đối với cựu Thủ tướng.

Ông Sanader bị buộc tội tham nhũng trong vụ mua bán bất động sản ở Thủ đô Zagreb hồi năm 2009. 

Theo cáo trạng, ông Sanader đã gây sức ép buộc Nội các mua một tòa nhà ở Zagreb cho Bộ Phát triển nông thôn với giá gấp đôi giá thị trường. 

Chính phủ đã chi 3,5 triệu Euro để mua tòa nhà này, nhưng trong đó, 2,3 triệu Euro được chuyển trực tiếp cho ông Sanader...

Sau khi nhận mức án tăng nặng, ngay tối 4/4, ông Sanader đã được chuyển tới một nhà tù ở Zagreb.

Ông Sanader là Thủ tướng Croatia từ năm 2003 - 2009. Ông là quan chức cấp cao nhất bị xét xử vì tội tham nhũng ở Croatia.

Trước phiên xét xử này, cựu Thủ tướng đã phải đối mặt với một số phiên tòa tham nhũng đang trong các giai đoạn tố tụng khác nhau. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng, các cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị.

Ngoài án tù 6 năm, ông Sanader còn phải trả lại hơn 2 triệu USD tiền lãi từ khoản tiền tham nhũng.

Đức Anh