Washington Post đưa tin nữ tu Mary Margaret Kreuper và Lana Chang được cho là đã lấy tiền từ một quỹ quyên góp học phí của trường dòng St. James tại thành phố Torrance, Los Angeles. Cả hai chưa phải đối mặt với cáo buộc nào.

Người phát ngôn giáo phận Los Angeles, ông Adrian Alarcon cho biết vụ việc được phát hiện trong đợt kiểm toán thường kỳ và hai nữ tu cho đã lấy tiền từ quỹ này trong vòng ít nhất một thập niên. Trong thời gian này, bà Kreuper là hiệu trưởng nhà trường còn bà Chang là giáo viên dạy các học sinh lớp 8. Cả hai người đều nghỉ hưu trong năm nay.

Ông Alarcon cho biết tổng số tiền bị biển thủ vẫn đang được tính toán, và ông cũng không thể xác nhận thông tin trước đó cho rằng số tiền bị mất lên tới 500.000 USD.

Một tài khoản ngân hàng cũ thuộc về nhà thờ nhưng ít được sử dụng đóng vai trò quan trọng trong hành vi biển thủ của hai nữ tu.

Tài khoản này được mở vào năm 1997 nhưng đã không được sử dụng trong nhiều năm. Xơ Kreuper sẽ chuyển hướng các séc được gửi đến trường học để đóng học phí vào tài khoản này và sau đó sử dụng với mục đích riêng.

Một số phụ huynh cho biết các xơ không hề giấu diếm những chuyến đi đến Las Vegas, nhưng giải thích đó là quà tặng của một "người bác giàu có".

Trong một lá thư gửi đến các phụ huynh có con theo học ở trường, Đứccha Michael Meyers nhận định số tiền bị mất là không lớn. "Vấn đề này khiến chúng tôi chú ý trong quá trình đánh giá tài chính liên quan đến sự thay đổi lãnh đạo tại trường", ông Meyers cho biết, và nói thêm rằng việc đánh giá này là thông lệ sau khi một hiệu trưởng nghỉ hưu.

Ông Meyers cho biết cả hai nữ tu đã thú nhận tội lỗi sau khi bị hỏi về vấn đề này và tỏ thái độ hợp tác trong cuộc điều tra. Cả hai xơ và cấp trên của họ là Hội nữ tu thánh Joseph của Carondelet cũng hứa sẽ hoàn lại số tiền bị mất.

Bức thư của ông Meyers có đoạn viết: "Xơ Mary Margaret và Xơ Lana đã thể hiện với tôi, và mong tôi truyền tải tới các bạn, sự hối hận sâu sắc mà mỗi người cảm thấy về hành vi của mình, và mong sự tha thứ cùng những lời cầu nguyện của các bạn. Họ và cấp trên của họ cầu mong các bạn sẽ không mất lòng tin vào những giáo viên và lãnh đạo nhà trường".

Tổng giáo phận đã thông báo cho cảnh sát khu vực về vụ việc nhưng ông Meyers cho biết phía nhà thờ không có kế hoạch buộc tội hai nữ tu mà thay vào đó sẽ giải quyết vấn đề trong nội bộ, số tiền sẽ được trả và các nữ tu sẽ phải nhận kỷ luật từ tổ chức của họ.

Xơ Kreuper đã làm việc trong trường học trong 29 năm còn đối với xơ Chang con số này là 20. 

 

Theo Sơn Trần/Zing.vn