Theo phân tích của các chuyên gia, sự giàu có đi cùng với việc phát hiện ra trữ lượng dầu và khí ở Senegal đã nảy sinh những vấn đề khác của quốc gia châu Phi này, trong đó nổi bật là vấn nạn tham nhũng.
 
Dựa trên nguồn thu từ trữ lượng tài nguyên mới được phát hiện của Senegal, Tổng thống Macky Sall đã kêu gọi các nhà đầu tư và các khoản trợ cấp. Tuy nhiên, một số đối thủ của ông cho rằng, ông và anh trai của mình đang có những hành vi trục lợi cá nhân và rửa tiền trước khi việc khoan dầu được bắt đầu.
 
Senegal được đánh giá là đất nước có nền dân chủ ổn định nhất Tây Phi đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 24/2 tới. Đây là cuộc đối đầu giữa Tổng thống Macky Sall và 4 ứng viên khác.
 
Ông Macky Sall được dự đoán là sẽ giành được nhiệm kỳ thứ 2, trong bối cảnh 2 nhân vật là đối thủ nặng ký của ông đã bị cấm trong cuộc đua này vì các cáo buộc tham nhũng.
 
Ông Macky Sall lên nắm quyền làm Tổng thống Senegal vào năm 2012, sau khi đánh bại cựu Tổng thống Abdoulaye Wade ở vòng bầu cử lần 2.
 
Ông Sall, 57 tuổi, bắt đầu hoạt động chính trị với tư cách là thành viên Đảng Dân chủ Senegal (PDS), giữ chức Thủ tướng từ năm 2004 - 2007 và Chủ tịch Quốc hội Senegal từ 2007- 2008 dưới thời Tổng thống Abdoulaye Wade. Sau đó, ông rời PDS vào năm 2008 và thành lập đảng của riêng mình - Liên minh vì Cộng hòa (APR).
 
Ở vị trí Tổng thống, ông Sall đã khởi động một chương trình cải cách và phát triển đầy tham vọng, nhằm biến Senegal trở thành một nền kinh tế mới nổi vào năm 2035. Kế hoạch này của ông bao gồm một loạt dự án cơ sở hạ tầng lớn, như dự án đường sắt, sản xuất điện và một thành phố mới tương lai ở ngoại ô Dakar.
 
Ông đã ra quyết định cấm các đối thủ của mình là ông Khalifa Sall (đang ngồi tù vì tội tham nhũng) và ông Karim Wade, con trai của cựu Tổng thống, trước đây cũng bị ngồi tù vì tham nhũng, tham gia tranh cử.
 
Ứng viên Tổng thống thứ 2 là ông Idrissa Seck, 60 tuổi, từng là Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Wade từ năm 2002 - 2004.
 
Ông Seck đã bị cách chức Thủ tướng vào năm 2004 vì những cáo buộc tham ô và phải ngồi tù vài tháng trước khi vụ án của ông bị bác bỏ. Năm 2006, ông thành lập Đảng Rewmi và chạy đua vị trí Tổng thống với ông Wade vào năm 2007, tuy nhiên, ông chỉ về đích ở vị trí thứ 2.
 
Ông tiếp tục tranh cử vào năm 2012 nhưng không lọt vào vòng thứ 2. Trong cuộc bầu cử năm nay, ông là một trong những đối thủ chính của Tổng thống Sall.
 
Ứng viên thứ 3 là ông Ousmane Sonko, 45 tuổi, là ứng viên ít tuổi nhất và là người mới tham gia vào chính trường. Tuổi trẻ là một lợi thế của ông Sonko, khi mà ở Senegal, hơn 60% dân số ở độ tuổi dưới 25 và ông mang lại nhiều hy vọng vào sự thay đổi.
 
Năm 2006, ông Sonko là một thanh tra thuế nổi tiếng khi trở thành người tố cáo các hành vi tham nhũng trong giới thượng lưu Senegal.
 
Ông đã bị sa thải vì hành động này, nhưng ông, với tư cách là một nhà lập pháp vào năm 2017, đã đại diện cho Đảng Những người yêu nước Senegal vì công việc, đạo đức và tình anh em (PASTEF) tham gia tranh cử.
 
Ứng viên thứ 4, ông Issa Sall, 63 tuổi, đại diện cho Đảng Thống nhất và Hội đồng (PUR). Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị vào cuối những năm 1990 và là người sáng lập ra một trường đại học tư ở Dakar.
 
Ứng viên thứ 5 là Madicke Niang, 66 tuổi, là thành viên lâu năm của Đảng PDS. Ông là người ủng hộ trung thành cựu Tổng thống Wade, nhưng được đánh giá là người có ít cơ hội nhất để giành được phiếu bầu trong cuộc bầu cử cuối tuần này. 

Hoài Phương