Phiên toà xét xử diễn ra trong 3 ngày với 17 bị cáo, tổng hình phạt 277 năm 6 tháng tù giam đã phần nào cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Vì mưu lợi cá nhân, Long Thanh Hải đã cấu kết với nhiều đối tượng trong Cty và các bạn hàng cố ý làm trái quy định của cơ quan, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Cty Thép Sông Hồng hàng chục tỷ đồng.

Từ hành vi phạm tội…

Theo cáo trạng, để có phôi thép phục vụ sản xuất kinh doanh, năm 2011, Cty Thép Sông Hồng (vốn Nhà nước chiếm 85%, trụ sở tại phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) ký hợp đồng với Cty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thái Hà (Cty Thái Hà) và Cty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quỳnh Minh (Cty Quỳnh Minh, đều có trụ sở tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vận chuyển phôi thép từ nơi bán về kho của Cty Thép Sông Hồng.

Cty Thép Sông Hồng giao cho thủ kho Long Thanh Hải (SN 1986, trú tại phường Bạch Hạc, TP Việt Trì) và Đặng Văn Thắng (SN 1984, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là cán bộ kỹ thuật Phân xưởng Cán thép trực tiếp làm nhiệm vụ nhập phôi thép và làm các thủ tục nhập chứng từ do các lái xe của 2 Cty chở phôi thép về kho.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong công tác quản lý tài sản của Cty Thép Sông Hồng, từ tháng 1/2011, Long Thanh Hải đã cấu kết với Đặng Văn Thắng cùng một số nhân viên trạm cân, nhân viên bảo vệ, trưởng ca sản xuất và phó quản đốc phân xưởng của Cty Thép Sông Hồng. Đồng thời, câu kết chặt chẽ với Nguyễn Anh Quân là nhân viên, Nguyễn Tuấn Anh là Trưởng Phòng Kinh doanh Cty Thái Hà cùng một số lái xe của Cty Thái Hà và Cty Quỳnh Minh, để chiếm đoạt 10 xe phôi thép, với tổng số lượng hơn 726 tấn, trị giá hơn 10 tỷ đồng và 30 thanh phôi thép số lượng hơn 20 tấn trị giá hơn 289 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Hải cùng đồng bọn được tổ chức rất tinh vi. Đầu tháng 1/2011, với ý định bán phôi thép của Cty Thép Sông Hồng trên đường vận chuyển về kho để lấy tiền chia nhau, Hải cùng Thắng đã cùng nhau ký nhập khống vào biên bản giao nhận hàng để làm thủ tục nhập khống xe phôi thép đã bán vào kho của Cty.

Để tránh bị phát hiện, Thắng có trách nhiệm lập hồ sơ nâng khống tỷ lệ hao hụt trong sản xuất cán thép nhằm trượt tiêu số phôi thép đã bán. Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Tuấn Anh có nhiệm vụ chỉ đạo lái xe của Cty Thái Hà, Cty Quỳnh Minh, sau khi nhận phôi thép của Cty Thép Sông Hồng tại kho nơi bán, sẽ không vận chuyển về kho của Cty Thép Sông Hồng mà vận chuyển đem đi bán. Việc bán cho ai, ở đâu, giá bao nhiêu do Quân chịu trách nhiệm. Số tiền thu được Quân phải thanh toán cho Hải 7.500 đồng/kg phôi đã bán, số còn lại Quân hưởng. Sau khi thành công, Hải đem tiền về chia cho các bị cáo trong Cty Sông Hồng; phần tiền chênh lệch thu được Quân chia cho Tuấn Anh và tài xế, phụ xe.

Hầu hết số phôi thép bị đánh cắp được chở bán cho Cty Thép Phương Trung (Bắc Giang). Để tiêu thụ trót lọt gần 747 tấn phôi thép, Hải đã câu kết với 16 đối tượng trong và ngoài Cty.

… Đến bản án nghiêm minh
 
Với sự câu kết chặt chẽ, tổng cộng từ tháng 1/2011 - 10/2011, các bị cáo đã 11 lần chiếm đoạt của Cty Thép Sông Hồng gồm 10 xe phôi thép và 30 thanh phôi, tổng cộng gần 747 tấn, trị giá hơn 10,4 tỉ đồng.

Bị cáo hưởng lợi nhiều nhất là Long Thanh Hải tổng cộng hơn 3 tỉ đồng, thấp nhất 30 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Quân, Tuấn Anh và các lái xe đều không đồng tình với tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố về tội tham ô tài sản. Hai bị cáo Quân và Tuấn Anh khai không hề biết việc Hải bàn bạc, phân công nhiệm vụ hay chia chác với các bị cáo tại Cty Thép Sông Hồng. Đó là lần đầu tiên Hải liên lạc và nói với Quân rằng mình có 30 thanh phôi thép tồn kho muốn bán nên 2 bị cáo đã chạy vạy, gom tiền trả trước theo yêu cầu của Hải để mua lại đem bán kiếm lời. Theo bị cáo Quân, do lần đầu thấy dễ ăn như vậy nên những lần sau các bị cáo hám lợi, cứ thế góp chung tiền vào để buôn bán với Hải.

Ngoài ra tại phiên tòa, cả 6 tài xế và phụ xe đều cho rằng mình không phạm tội tham ô, mà phạm vào tội danh khác. Các bị cáo đều khai, do đã nhiều lần giao hàng cho Hải tại Cty Thép Sông Hồng nên khi Hải gọi bảo đến điểm khác là đi ngay. Mặc dù biết lộ trình chở hàng theo hợp đồng, nhưng nghĩ chủ hàng điều đi đâu thì phải đi đó mà không dám thắc mắc. Sau khi Hải nói đến điểm hẹn thì có Quân là người của Cty ở đó dẫn đi giao hàng nên các bị cáo rất yên tâm. Hơn nữa, sau mỗi lần như vậy các tài xế và phụ xe đều được nhận tiền bồi dưỡng nên vui vẻ làm theo.    

Bác lại lời bào chữa của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, Hải cùng Quân, Tuấn Anh và các bị cáo khác đã có sự câu kết chặt chẽ trong một thời gian dài để tiêu thụ phôi thép của Cty Thép Sông Hồng. Căn cứ vào tài liệu trong quá trình điều tra, lời khai ban đầu và tranh luận tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố Long Thanh Hải và đồng bọn về tội tham ô tài sản là đúng người, đúng tội.

Đồng tình với đề nghị của Viện Kiểm sát và căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Long Thanh Hải 20 năm tù giam; Đặng Văn Thắng 19 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 18 năm tù; Nguyễn Anh Quân 18 năm tù... Tổng hình phạt cho 17 bị cáo trong vụ án là 277 năm 6 tháng tù giam.

Bản án nghiêm khắc dành cho Long Thanh Hải và đồng bọn được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Vụ án khép lại như lời cảnh báo về công tác quản lý, điều hành cán bộ tại các Cty cổ phần hiện nay.
Phương Nhung