Trước đó, vào tháng 2, luật sư Gerhard Strate của Hamburg đã nộp đơn khiếu nại hình sự “vì nghi ngờ hỗ trợ và tiếp tay cho việc trốn thuế” chống lại Thủ tướng Olaf Scholz, Thị trưởng Hamburg Peter Tschentscher và các bên liên quan.

Điều này hiện đã bị cơ quan công tố bác bỏ là "vô căn cứ".

“Không có bằng chứng thực tế và đầy đủ để nghi ngờ rằng cáo buộc trốn thuế của Nngân hàng Warburg được khuyến khích một cách cố ý bởi những người chịu trách nhiệm quản lý tài chính của Hamburg.”, theo tài liệu về việc bác bỏ đơn kiện của cơ quan công tố cho biết.

Do đó, Bộ trưởng Tư pháp Hamburg phủ nhận nghi ngờ có sự hỗ trợ và tiếp tay cho việc trốn thuế của Scholz và các chính trị gia khác liên quan đến vụ bê bối thuế của Ngân hàng Warburg.

Người phát ngôn của cơ quan công tố giải thích rằng, vào tháng 3 năm nay, các công tố viên một lần nữa hạn chế các cuộc điều tra Scholz và Chancher, vì họ tiếp tục phủ nhận mọi nghi ngờ ban đầu trong quá trình phạm tội.

Quyết định trước đó cũng được xác nhận bởi phán quyết kháng cáo của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp vào ngày 29/11/2021.

 

Hà Thu